Tiếng Việt | English

20/02/2020 - 14:41

Long An: Công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Huyện Thủ Thừa, Tân Trụ và Cần Giuộc (tỉnh Long An) tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An. 

* UBND huyện Thủ Thừa tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập xã Tân Long. Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đến dự.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức trao quyết định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An cho đại diện lãnh đạo xã Tân Long. Ảnh: Ngọc Thạch

Xã Tân Long được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 38,15km2 diện tích tự nhiên, 837 người của xã Tân Lập và toàn bộ 43,28km2 diện tích tự nhiên, 818 người của xã Long Thành. Sau khi thành lập, xã Tân Long có diện tích 81,43kmdiện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.655 người.

Xã Tân Long giáp với các xã: Long Thạnh, Long Thuận, Tân Thành (huyện Thủ Thừa) và các huyện Bến Lức, Đức Huệ, Thạnh Hóa.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa – Dương Văn Tuấn trao quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở xã Tân Long cho đại diện lãnh đạo xã Tân Long. Ảnh: Ngọc Thạch

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Long – Bùi Văn Vũ hứa với cấp lãnh đạo sẽ nỗ lực hết mình trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và phối hợp các ngành chức năng của huyện tiếp tục củng cố lại hệ thống chính trị tinh gọn; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, phát huy tốt dân chủ cơ sở.

Dịp này, xã Tân Long trao 80 phần quà gồm nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào Khmer với tổng kinh phí 16 triệu đồng.

Sau khi sắp xếp, huyện Thủ Thừa có 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 11 xã và 1 thị trấn.

* Huyện Tân Trụ tổ chức sáp nhập xã Mỹ Bình và An Nhựt Tân thành xã Tân Bình. Xã Tân Bình có diện tích tự nhiên 16,72km2, quy mô dân số gần 10 ngàn người. Sau khi sắp xếp, huyện Tân Trụ còn 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn. 

Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Tân Trụ. Ảnh: Nguyễn Tạc - Hồng Thái

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Thanh Liêm đề nghị lãnh đạo xã Tân Bình thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên; phát huy tốt năng lực con người và thế mạnh của từng vùng; huy động tốt các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; khuyến khích nhân dân tập trung sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sau lễ công bố, xã Tân Bình tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp cũng bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

* Huyện Cần Giuộc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định cho lãnh đạo 2 đơn vị mới. Ảnh: Chí Hiếu - Thành Phát

Theo đó, nhập toàn bộ 9,63km2 diện tích tự nhiên và 28.293 người của xã Tân Kim; điều chỉnh 8,13km2 diện tích tự nhiên, 11.167 người của xã Trường Bình và 1,91km2 diện tích tự nhiên, 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc, sau khi nhập và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thị trấn Cần Giuộc có 21,05km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 53.877 người.

Đồng thời, nhập toàn bộ 2,66km2 diện tích tự nhiên, 3.655 người của xã Trường Bình vào xã Mỹ Lộc. Sau khi nhập, xã Mỹ Lộc có 12,79km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.669 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Cần Giuộc có 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm 14 xã và 1 thị trấn. Đến nay, huyện hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 2 đơn vị mới.

Bí thư Huyện ủy - Phạm Văn Bốn cho rằng, việc nhập và điều chỉnh địa giới hành chính là yêu cầu phát triển đô thị, góp phần sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức xã, ấp 2 đơn vị sau khi sáp nhập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng 2 địa phương ngày càng phát triển./.

Nhóm PV - CTV

Chia sẻ bài viết