Tiếng Việt | English

14/02/2019 - 19:48

Long An họp mặt doanh nghiệp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt doanh nghiệp vào chiều 14/02. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh và hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Long An chụp ảnh lưu niệm cùng doanh nghiệp, doanh nhân ngày họp mặt

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chúc quý doanh nghiệp, doanh nhân và các đại biểu năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Ông nhấn mạnh, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm. 

Đặc biệt trong năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. UBND tỉnh Long An ban hành cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo thực hiện quyết liệt nên môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện đáng kể, sự phát triển của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trên địa bàn tỉnh có trên 11.700 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 270.000 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh lì xì lộc đầu năm đến doanh nghiệp, doanh nhân

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của nhân dân và đặc biệt là sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cho sự phát triển chung của tỉnh. Thắng lợi năm 2018 là tiền đề, bước đệm thuận lợi để mọi tầng lớp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu, gặt hái thành công trong năm 2019 với tầm nhìn mới, nhiệm vụ mới, hứa hẹn những thành công mới. 

Dịp này, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã chia sẻ ý kiến phấn khởi trước sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, tạo động lực, niềm tin, sức mạnh cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà tiếp tục vươn xa. Các doanh nghiệp kỳ vọng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích