Tiếng Việt | English

28/12/2018 - 13:53

Năm 2018, tăng trưởng GDP đạt mức tăng ấn tượng, ước đạt 7,08%, mức cao nhất 10 năm qua

Ngày 28/12, tại Hà Nội diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết của Quốc hội khoá XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự.

Tại Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, lãnh đạo các sở, ngành dự.

Tại Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, lãnh đạo các sở, ban, ngành dự

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là sự kiện quan trọng để điểm lại những thành tựu, kết quả, khó khăn, hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, xác định và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, năm 2018, mặc dù nước ta còn những hạn chế, khó khăn và trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhưng với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực; hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao (trong đó có 9 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch), khẳng định vai trò là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Kết quả nổi bật là GDP đạt mức tăng ấn tượng. Cả năm đạt 7,08%, mức cao nhất 10 năm kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2008. Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước cả năm tăng 3,54%, là năm thứ 3 liên tiếp kiểm soát dưới 4%. Đồng thời, nước ta có sự chuyển biến khá rõ nét, thực chất hơn trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khắc phục một số tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, bền vững hơn.

Khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đặc biệt ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao

Tất cả các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá toàn diện với nhiều nhân tố mới, động lực mới. Trong đó khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đặc biệt ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao (12,98%). Xuất, nhập khẩu tăng trưởng tích cực, vượt mục tiêu đề ra. Xuất siêu lập kỷ lục, cả năm khoảng 7,2 tỉ USD, gấp gần 2,5 lần số xuất siêu 2,92 tỉ USD năm 2017 và cao nhất trong 10 năm qua.

Bên cạnh đó, phong trào khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ. Giáo dục và đào tạo đã có bước chuyển biến về chất, được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Khoa học - công nghệ có nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng, thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp có sự chuyển biến rõ nét, qua đó giúp các cơ quan chức năng giải quyết tích cực nhiều vấn đề còn yếu kém, trì trệ trước đây trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả năm 2018 cho thấy quy mô nền kinh tế tăng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của toàn dân được nâng cao. Vì vậy, năm 2019 không cho phép chúng ta ”ngủ quên trên vòng quyết quế”, các bộ, ban, ngành, địa phương phải nỗ lực ngay từ đầu năm 2019. Bởi, năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, chiến lược 10 năm 2011-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mục tiêu tổng quát kế hoạch năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Năm 2019, Chính phủ phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu GDP năm 2019 tăng khoảng 6,8%, kiểm soát tốc độ tăng CPI dưới 4%. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Chính phủ xác định phương châm hành động của năm là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả"./.

Mai Hương 

Chia sẻ bài viết