Tiếng Việt | English

28/08/2019 - 08:55

Ngành Thông tin và Truyền thông - tiếp nối truyền thống, hướng đến tương lai

Trải qua 74 năm (28/8/1945 - 28/8/2019) đồng hành cùng lịch sử dân tộc, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giữa UBND tỉnh Long An với Bộ Thông tin và Truyền thông Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Long An

Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giữa UBND tỉnh Long An với Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Long An

Tự hào truyền thống anh hùng

Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Long An - Hồ Văn Dân cho biết, tiền thân của Bộ TT&TT ngày nay là các cơ quan mang đậm chất bưu điện: Nha Bưu điện (1945), Nha Bưu điện - Vô tuyến điện (1951), Tổng cục Bưu điện (1968), Tổng cục Bưu điện thuộc Bộ Giao thông Vận tải (1990), Tổng cục Bưu điện (1992), Bộ Bưu chính - Viễn thông (2002), nay là Bộ TT&TT (2007).

Theo nhiều sách sử ghi lại, TT&TT là một trong những ngành có nhiều liệt sĩ (gần 10.000 người con ưu tú của ngành) hy sinh trong chiến tranh, chỉ sau ngành quân đội. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ hào hùng của dân tộc, các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức của ngành TT&TT đã mang tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đội kiểm tra liên ngành Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh những vi phạm trong lĩnh vực phát hành, mua bán lịch, sim, card

Đội kiểm tra liên ngành Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh những vi phạm trong lĩnh vực phát hành, mua bán lịch, SIM, card

Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành TT&TT dũng cảm lựa chọn hướng đi mang tính đột phá dưới ánh sáng của đường lối đổi mới của Đảng, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức của ngành. Đặc biệt, ngành bỏ qua công nghệ trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hóa, tự động hóa và đa dịch vụ. Đến nay, công tác thông tin cơ sở, đối ngoại được tập trung đẩy mạnh trên toàn quốc từ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Viết tiếp trang sử vẻ vang

Hơn 10 năm được thành lập, Sở TT&TT Long An nỗ lực không ngừng, khẳng định vai trò, vị trí của ngành trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh, ghi dấu ấn trên tất cả lĩnh vực quản lý. Theo ông Hồ Văn Dân, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, bưu chính, viễn thông được củng cố, hiện đại hóa và mở rộng phục vụ đến tận nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa của người dân trong và ngoài tỉnh.

Lĩnh vực thông tin, tuyên truyền của tỉnh ngày càng phát triển góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nền báo chí, xuất bản tiên tiến, hiện đại. Toàn tỉnh hiện có đầy đủ các loại hình báo chí: Báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử; 114 cơ sở in được cấp phép, xác nhận hoạt động; 90 cơ sở phát hành; 15/15 huyện, thị xã, thành phố có hệ thống truyền thanh; 192/192 xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh cơ sở với 1.439 cụm loa/1.035 ấp, khu phố. Riêng Báo Long An, ngoài báo in truyền thống phát hành 5 kỳ/tuần với lượng phát hành khoảng 6.000 bản/kỳ, còn có Báo Long An điện tử, trang tiếng Anh điện tử với lượt xem khoảng 12.000 lượt/ngày. Báo hiện cơ bản hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho ra mắt truyền hình online.

Sôi nổi Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019 chào mừng 74 năm Ngày truyền thống của ngành

Sôi nổi Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông tại tỉnh Long An năm 2019 chào mừng 74 năm Ngày truyền thống của ngành

Thời gian qua, Báo Long An luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao, thật sự là diễn đàn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Báo chủ động tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,... Các chuyên trang, chuyên mục không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức; chất lượng các tác phẩm báo chí và hiệu quả tuyên truyền không ngừng được nâng lên, vai trò định hướng dư luận ngày càng rõ nét.

Đến nay, mạng lưới bưu chính của tỉnh được củng cố, hiện đại hóa và mở rộng phục vụ đến tận nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Toàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính đang hoạt động; 175 điểm bưu điện văn hóa xã, trong đó đa dịch vụ 149 điểm. Lĩnh vực viễn thông có những bước phát triển mạnh mẽ, bảo đảm thông tin liên lạc mọi lúc, mọi nơi. Đến nay, toàn tỉnh có 8 doanh nghiệp đang hoạt động; 530.438 thuê bao Internet, 1.544.088 thuê bao di động, điện thoại cố định hữu tuyến 60.788 thuê bao, cố định vô tuyến 7.289 thuê bao,...

Sôi nổi Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019 chào mừng 74 năm Ngày truyền thống của ngành

Sôi nổi Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông tại tỉnh Long An năm 2019 chào mừng 74 năm Ngày truyền thống của ngành

Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, hội nhập và phát triển, Sở TT&TT tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ngành được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020). Đặc biệt, trong bối cảnh KT-XH ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế sâu, rộng, sở không ngừng đẩy mạnh quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành,... đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

“Với quyết tâm và nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, sở tiếp tục tham mưu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện,... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như làm tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, sở tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý các cơ quan báo chí thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền và nhu cầu của xã hội” - ông Hồ Văn Dân chia sẻ thêm.

Ngày 19/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành, Sở TT&TT tỉnh tổ chức thành công Hội thao ngành TT&TT năm 2019. Hội thao thu hút 8 đơn vị trong ngành tham dự: Sở TT&TT, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, VNPT Long An, Viettel Long An, MobiFone Long An, Bưu điện tỉnh Long An, Công ty Cổ phần In Long An, với 4 môn thi đấu: Bóng đá mini, nhảy bao bố tiếp sức, nhảy dây tập thể và đi trong vòng dây. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; đồng thời, tăng cường rèn luyện sức khỏe, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết