Tiếng Việt | English

17/06/2020 - 11:20

Sẵn sàng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI

Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị, với quyết tâm tổ chức thành công Đại hội (ĐH) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí cho biết: Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, Huyện ủy bám sát kế hoạch, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH một cách cụ thể, chi tiết, tiến hành các bước chuẩn bị đúng quy trình, quy định.

Đến cuối tháng 5-2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ ĐH được thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các nội dung, công việc chuẩn bị. Công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới được xây dựng trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương. Công tác nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đúng quy định; giới thiệu những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về ĐH cũng được chú trọng. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, cuộc họp, tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, panô. Ngoài ra, huyện phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ĐH gắn với đẩy mạnh phát triển KT-XH, từ đó, làm tốt công tác tư tưởng nhằm tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự kiện chính trị quan trọng này. Đến cuối tháng 5-2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành việc tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng phấn khởi khi hầu hết chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt (có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu đạt ở mức khá). Tổng giá trị sản xuất của huyện tăng bình quân 5,8%/năm (đạt 101,7% nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 56,5 triệu đồng/năm (tăng 6,7 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước), 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn văn minh đô thị. Các chương trình đột phá được quan tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả khá. Các công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, hoàn thành vượt tiến độ thời gian,…

Những kết quả đó là tiền đề, động lực để Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng vững tin tiến tới tổ chức thành công ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ vững quốc phòng - an ninh;…

Văn Đát

Chia sẻ bài viết