Tiếng Việt | English

07/05/2019 - 08:45

Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 - DL.2019 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni và đồng bào phật tử tỉnh nhà lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 trang nghiêm, long trọng, vui tươi, hạnh phúc và thành công viên mãn.

Kính thưa quý vị tăng, ni và đồng bào phật tử!

Đại lễ Phật đản Vesak năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là cầu nối giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới, thiết lập mối quan hệ và học hỏi kinh nghiệm phật sự của các nước, tạo niềm tin vào các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, mang lại cho đời sống xã hội các giá trị hòa bình, an lạc và hữu nghị; đồng thời đây cũng là cơ hội để tỏ rõ vị thế của Phật giáo nước ta trong giai đoạn mới; qua đó khẳng định với thế giới về tinh thần đoàn kết tôn giáo và đoàn kết dân tộc ở Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò, sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam, một tôn giáo gắn bó và đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài dựng nước và phát triển đất nước.

Trong những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, tăng, ni, phật tử tỉnh nhà đã thực hiện đúng theo đường hướng hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết “tương thân, tương ái” của dân tộc; tinh thần “Từ bi hỉ xả, vô ngã vị tha” của Phật giáo; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, xóa đói - giảm nghèo, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn..., đặc biệt là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày Vì người nghèo”; công tác từ thiện, nhân đạo được quan tâm, nhiều tấm gương điển hình trong tăng, ni và đồng bào phật tử đã trở thành nhân tố tích cực ở cộng đồng dân cư, thiết thực góp phần cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội của tỉnh; đồng thời góp phần cùng với Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể tỉnh Long An chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, chung tay xây dựng quê hương Long An ngày càng phát triển.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Phật giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, luôn quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào các tôn giáo, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua và trong không khí vui mừng của ngày Đức Phật đản sinh, tôi tin tưởng rằng, thời gian tới, chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni và toàn thể đồng bào phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân”, với tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật” góp phần cùng Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Kính chúc quý chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni và toàn thể đồng bào phật tử tỉnh nhà mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc, kính chúc Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào./.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần

 

Chia sẻ bài viết