Tiếng Việt | English

22/05/2016 - 07:40

Toàn cảnh: Ngày hội bầu cử thành công, gần 96% cử tri đi bỏ phiếu 

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 96%.

22:06 ngày 22/05/2016

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tính đến 17h ngày 22/5 đã có 95,84% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá sau quá trình chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị, qua thông tin từ các địa phương báo cáo cho thấy, cử tri cả nước đã hăng hái, nghiêm túc thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tính đến thời điểm này có thể thấy, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo đánh giá của dư luận, đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền dân chủ của Nhân dân. Cử tri đã thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời nhân dân luôn tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử.

21:31 ngày 22/05/2016

PV Thành Trung đưa tin: 21h tối nay, Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức cho báo chí về kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố. Đã không có bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong đợt bầu cử này.

Cuộc bầu cử này, thành phố Hồ Chí Minh có 99,36% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Củ chi là địa phương có số lượng cử tri đi bầu cao nhất với 99,97%. 67 phường, xã, thị trấn của thành phố có 100% cử tri đi bầu. Trong ngày hôm nay, ở tất cả các điểm bầu cử tại thành phố Hồ Chí Minh đều được đảm bảo về an ninh trật tự, điện, nước, hậu cần. Phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh cũng được chính quyền và người dân thành phố tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đưa tin và giám sát bầu cử. Việc cập nhật thông tin từ các điểm bầu cử đến Ủy ban bầu cử các cấp được thực hiện liên tục và chính xác.

21:26 ngày 22/05/2016

PV Trường Giang đưa tin: Đến 19h, công tác bầu cử tại tất cả các tổ bầu cử của Quảng Ninh và Hải Phòng đã hoàn thành với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao.

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác bỏ phiếu đã hoàn thành trên 1.471 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Tới giờ đóng hòm phiếu, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt xấp xỉ 99%. Tại Hải Phòng, tới 18h, toàn thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 97,58%.

Trong chiều nay, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hải Phòng. Ông Phạm Minh Chính đánh giá Hải Phòng có công tác tổ chức ngày bầu cử tốt đẹp, hiệu quả, phù hợp với ý nghĩa ngày hội toàn dân, đồng thời mong muốn sau bầu cử, Hải Phòng sẽ có bộ máy chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Ông Phạm Minh Chính kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng

21:06 ngày 22/05/2016

Nhóm PV thường trú tại Miền Trung đưa tin: Tại Đà Nẵng, đến 19h tối nay, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,81%. Ngoài 49 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm đã bầu cử sớm 3 ngày trước, hôm nay, hơn 1 triệu cử tri tỉnh Quảng Nam đã đi bầu cử từ sáng sớm. Đến 21h tối nay, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở tỉnh Quảng Nam đạt 99,97%.

Tỉnh Quảng Bình có tỷ lệ cử tri đi bầu hơn 98,5%. Lúc 19h tối nay, Ủy Ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã mở thùng phiếu tiến hành kiểm phiếu theo đúng qui định.

20:56 ngày 22/05/2016

Từ Nghệ An, phóng viên Văn Hải cập nhật thông tin về kết quả cuộc bầu cử ở địa phương này: Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, đến 19h tối nay tức là thời điểm kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, toàn tỉnh Nghệ An đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 98%.

Tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, tổ bầu cử và cử tri đã khắc phục khó khăn do có mưa lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ, cũng như quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử. Trong số 21 đơn vị bầu cử cấp huyện của tỉnh Nghệ An, có 3 đơn vị đạt tỷ lệ bầu cử 100% là huyện Quỳ Hợp, huyện Quỳ Châu và Thị xã Cửa Lò.

20:37 ngày 22/05/2016

PV Nguyên Nhung đưa tin: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết: Đến cuối ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Hà Nội không có sự cố cháy nổ nào xảy ra ở các khu vực hòm phiếu, cũng như các cơ sở trọng điểm, công tác bầu cử đã diễn ra thành công và được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đến 19h tối nay, thành phố Hà Nội có trên 5,1 triệu cử tri bỏ phiếu bằng 98,60% cử tri toàn thành phố. Có 2.116 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri của thành phố Hà Nội đi bầu cao hơn các kỳ trước. Tất cả các đơn vị bầu cử đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%, theo luật định như vậy sẽ không có khu vực bầu cử nào của Hà Nội nào phải tiến hành bầu lại.

20:30 ngày 22/05/2016

PV An Kiên dẫn thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai, tính đến 19h tối nay, đã có 452.976 cử tri trong toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,89%.

Các địa phương trong tỉnh đều có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, trong đó cao nhất là huyện Bảo Thắng với 99,99% cử tri đi bầu cử, huyện Mường Khương 99,98%; thấp nhất là huyện Si Ma Cai với 99,46% cử tri tham gia bầu cử.

Sau 19h, toàn bộ 1200 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đồng loạt tuyên bố kết thúc bầu cử, không có tổ bầu cử nào kéo dài thời gian bỏ phiếu. Công tác kiểm phiếu được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy định.

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai cho biết, về cơ bản, tất cả các khu vực bỏ phiếu đều an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự được đảm bảo, đông đảo cử tri tham gia bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, tại nhiều địa phương vùng cao, vùng nông thôn của tỉnh, công tác bầu cử đã hoàn thành sớm trước khi các cử tri quay trở lại công việc đồng áng.

Đại diện khu vực bỏ phiếu số 2, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai tiến hành mở hòm phiếu

20:17 ngày 22/05/2016

Kiểm phiếu tại khu vực Bầu cử số 03, tổ 12 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

20:00 ngày 22/05/2016

PV Khắc Kiên từ Lai Châu đưa tin: Đúng 19h tối nay, công tác bầu cử ở 105 xã, phường, thị trấn trong đợt này đã kết thúc và đồng loạt 906 Tổ bầu cử đã tiến hành mở hòm để kiểm phiếu.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu cho biết, tổng hợp cả 3 xã của huyện Mường Tè tổ chức bầu cử sớm cách đây 1 tuần, đến 19h tối nay tỷ lệ cử tri trên địa bàn đi bầu đạt 99,96%, trong đó có 917/938 tổ bầu cử và 97/108 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

3 huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% là Than Uyên, Tân Uyên và Nậm Nhùn.

Đại diện Tổ bầu cử số 2, phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu mở hòm phiếu.

19:54 ngày 22/05/2016

PV Hải Sơn cho biết: Đúng 19h tối nay, đại diện Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 5 ở phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bắt đầu các thủ tục kiểm đếm phiếu cử tri chưa phát ra. Đồng thời mở niêm phong thùng phiếu để tiến hành kiểm đến phiếu bầu.

Tính đến 19h, tại thành phố Hội An - đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Quảng Nam với 82 tổ bầu cử trên 13 xã, phường đã có 69193/69227 cử tri đi bầu thực hiện quyền công dân của mình, đạt tỷ lệ 99,95% cử tri đi bầu.

Đại diện Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 5 phường Cẩm Phô mở niêm phong thùng phiếu

19:45 ngày 22/05/2016

Thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tính đến 17h chiều nay, đã có 95,84% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá sau quá trình chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị, qua thông tin từ các địa phương báo cáo cho thấy, cử tri cả nước đã hăng hái, nghiêm túc thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tính đến thời điểm này có thể thấy, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao và thực sự là ngày hội của toàn dân.

18:16 ngày 22/05/2016

Nhóm PV thường trú tại ĐBSCL đưa tin: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử, đến chiều nay, nhiều tỉnh thành tại ĐBSCL có số cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt hơn 97%. Tính đến 17h, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn Cà Mau đạt hơn 97%, Sóc Trăng đạt 99%, Tiền Giang đạt gần 97%.

Người dân ấp Cơ 6B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xem lại danh sách ứng viên để chọn lựa đại biểu

18:09 ngày 22/05/2016

Nhóm PV thường trú tại Miền Trung đưa tin: Đến 17h chiều nay, hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã cơ bản hoàn thành sớm cuộc bầu cử. Quảng Bình có gần 97% cử tri bỏ phiếu. Quảng Ngãi có hơn 99,54% cử tri bỏ phiếu. Quảng Nam có 99,87% cử tri bỏ phiếu. Bình Định có 99,6 % cử tri bỏ phiếu. Thừa Thiên Huế có 99,93% cử tri đi bỏ phiếu. Riêng TP Đà Nẵng, đến 16h có 98,7% số cử tri bỏ phiếu.

18:01 ngày 22/05/2016

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến 16h chiều nay đã có gần 98% cử tri trên địa bàn toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu. Thành công đó thể hiện qua từng lá phiếu đầy trách nhiệm của cử tri: “Đạt được kết quả đó phải khẳng định là cử tri Hà Tĩnh nói riêng và Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã quyết tấm rất cao, đặc biệt là ngư dân ven biển sau sự cố môi trường. Người dân thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ, thực ra là trước quyền lợi của mình để chọn ra các đại biểu cho cơ quan quyền lực cao nhất là quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Từ Nghệ An, phóng viên Văn Hải cho biết: Đến 17h, tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại tỉnh Nghệ An đạt 92,63%. Nhiều xã trong tỉnh đã có 100% cử tri trong danh sách đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Tại các xã vùng giáo dân, mặc dù ngày bầu cử trùng vào ngày lễ Chúa nhật nhưng đến 17h, nhiều điểm đã có trên 80% cử tri đi bầu cử. Bên cạnh đó, tình hình giao thông không xảy ra ùn tắc, hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng ổn định, thông suốt. Tuy nhiên, hôm nay, tại nhiều huyện trong tỉnh xảy ra mưa rất to nên ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con cử tri khi đến các điểm bỏ phiếu, ảnh hưởng đến tiến độ cử tri đi bầu cử.

17:56 ngày 22/05/2016

Nhóm PV thường trú tại Tây Bắc đưa tin: Tại tỉnh Sơn La, đến 15h chiều nay đã có trên 97% cử tri trong danh sách đi bầu cử; trong đó có 1.482 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu; 99/204 xã, phường, thị xã đã hoàn thành bầu cử.

Tại tỉnh Yên Bái, đến 15h30 phút đã có trên 99% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu. Trong đó, hai huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu 100% cử tri đã đi bỏ phiếu.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên, đến 16h đã có 98% cử tri đi bầu cử, trong đó có 91/116 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác bầu cử. Tại tỉnh Lai Châu có 89/906 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu cử; 91 trong tổng số 105 xã, phường hoàn thành bầu cử.

Tại tỉnh Lào Cai, các cử tri đều tham gia bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi. 102 xã của tỉnh có 100% cử tri đi bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được triển khai tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu.

17:41 ngày 22/05/2016

PV Huy Sơn đưa tin: Đến thời điểm này, đơn vị bầu cử có số lượng cử tri lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến 17h30, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 95%. Có 16 xã phường đạt 100% cử tri đi bầu. Riêng huyện Củ Chi đạt 99,67%, trong đó 9 xã có 100% cử tri đi bầu.

Tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nơi có đông cử tri là công nhân, ủy ban bầu cử các địa phương, các cấp công đoàn đã tạo điều kiện bố trí thời gian làm việc phù hợp cho cử tri công nhân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. Đến 17h30, đã có trên 97% cử tri Đồng Nai đi bỏ phiếu.

17:27 ngày 22/05/2016

PV Nguyên Nhung đưa tin: Đến 17h chiều nay, Hà Nội có 1.164 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đã bỏ phiếu. Như vậy, toàn thành phố có trên 4 triệu 900 cử tri đã bầu cử đạt 94,54% tổng số cử tri.

Hiện tại, 3.711 khu vực bỏ phiếu còn lại trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa đủ 100% cử tri đến bầu cử vẫn đang tiếp tục mở cửa đón những cử tri cuối cùng trước khi giờ bỏ phiếu khép lại theo quy định vào 19h tối nay. Hầu hết những khu vực bỏ phiếu này chỉ còn thiếu dưới 10%, có nơi thiếu trên dưới 1% số cử tri chưa bỏ phiếu.

Trước đó, đầu giờ chiều nay, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác thành ủy đã đi kiểm tra tình hình bầu cử tại quận Long Biên.

17:24 ngày 22/05/2016

Nhóm PV thường trú tại Đông Bắc đưa tin: Đến 15h, tại thành phố Hải Phòng, 1,3 triệu cử tri thành phố đã đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 86,77%. Một số quận, huyện đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao đến thời điểm này là Đồ Sơn, Hồng Bàng, Kiến An, Cát Hải. Tại 36 khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang và 02 khu vực bỏ phiếu đặc thù đều đã hoàn thành bỏ phiếu với tỷ lệ 100% cử tri.

Toàn tỉnh Bắc Giang đã có hơn 1.126.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 88,5%. Trong đó có 208 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% số cử tri đi bầu. Huyện Sơn Động đạt tỷ lệ cao nhất hơn 98,3%, các địa phương khác đều xấp xỉ 90%.

Tại Bắc Kạn, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 95,69 % cử tri toàn tỉnh. Có 18/122 xã số cử tri đã đi bỏ phiếu đạt 100%, có 375/889 tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Tại tỉnh Cao Bằng đã có 97,61% cử tri đi bầu cử. Tất cả 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều có trên 90% cử tri. Trong đó, cao nhất là 2 huyện: Hạ Lang, Trà Lĩnh đạt gần 100% cử tri đi bầu; các huyện: Hà Quảng, Nguyên Bình, Phục Hòa và Thành phố Cao Bằng có số cử tri đi bầu đều đạt trên 99%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê bỏ phiếu bầu cử khu vực bầu cử số 6

Tại Lạng Sơn, đến 15h tỷ lệ cử tri đi bầu là 95%. 661/1886 tổ bầu cử đạt 100%, 25 xã/265 xã bỏ phiếu đạt 100%.

Tại các địa phương vùng Đông Bắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có vấn đề phát sinh trong bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu sẽ tiếp tục mở cửa đến 19 giờ cùng ngày để tất cả các công dân đều được bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

17:14 ngày 22/05/2016

Đến thời điểm này hơn 80% cử tri đã thực hiện quyền công dân của mình, bỏ lá phiếu bầu người tài đức, đại diện cho mình vào quốc hội và HĐND. Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết: Theo kết quả đến 15h chiều nay cơ bản các địa phương đều đạt trên 80%, duy nhất có Bình Dương đạt gần 80% còn tất cả trên 80%. Có tỉnh đạt tỉ lệ cao như Tuyên Quang đạt 97,8%. Với kết quả này đã phản ánh ý thức của nhân dân rất cao, mặc dù trong bối cảnh có những tác động lôi kéo, nhằm hạn chế nhân dân ta đi bầu cử.

Theo quy định, đúng giờ là 19h tối nay tiến hành đồng loạt mở hòm phiếu. Luật không cho phép mở hòm phiếu sớm mà đúng giờ mới được mở hòm phiếu. Như vậy, khi mở hòm phiếu lần này Luật cho phép ứng cử viên, những người được ứng cử viên ủy quyền, những người được ứng cử viên ủy quyền hoặc người đại diện cơ quan ứng cử, phóng viên báo chí được tiếp cận trong quá trình mở hòm phiếu, kiểm phiếu. Đây là những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Qua đó, khẳng định sự công khai minh bạch trong công tác kiểm phiếu.

17:06 ngày 22/05/2016

PV Minh Châu đưa tin: Đến 15h chiều nay, 96,8% trong tổng số hơn 1 triệu 270.000 cử tri của tỉnh Đắk Lắk đã đi bỏ phiếu. Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra an toàn, đúng luật định.
Do có mưa to kéo dài, đến 15h, tỉnh Đắk Nông mới đạt tỉ lệ gần 90% cử tri đi bỏ phiếu. Các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục vận động, giúp đỡ cử tri đến điểm bỏ phiếu ngay khi ngớt mưa, đảm bảo mọi cử tri đều được đi bỏ phiếu đúng quy định.

Đánh giá chung tại Tây Nguyên, kỳ bầu cử trên địa bàn đã và đang diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

16:45 ngày 22/05/2016

PV Tấn Phong đưa tin: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu, đến 14h chiều nay, số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 92%. Các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao là huyện Phước Long 98%, Đông Hải 97%. Toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 615.000 cử tri đi bầu tại 577 tổ bầu cử.

Mặc dù trên địa bàn nhiều nơi xảy ra mưa lớn và kéo dài, nhưng nhờ có sự chủ động từ trước nên không làm ảnh hưởng nhiều đến công tác bầu cử. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong ngày bầu cử được đảm bảo tốt.

16:32 ngày 22/05/2016

Nhóm PV thường trú tại Tây Nguyên cho biết: Đến 15h chiều nay, nhiều địa phương ở Tây Nguyên đã đạt tỷ lệ đi bầu đến 98%. Trong đó, ở tỉnh Kon Tum, có 3 huyện, 78 xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri trong danh sách đã tham gia bầu cử. Ở Lâm Đồng, đến 15h, có trên 400 tổ bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu và 33/147 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc bầu cử.

Cử tri làng Kon Tum Knâm, thành phố Kon Tum mặc trang phục truyền thống đi bỏ phiếu bầu cử

16:20 ngày 22/05/2016

PV Vũ Miền đưa tin: Toàn tỉnh Quảng Ninh có 916.610 cử tri với 1.471 khu vực bỏ phiếu. Tính đến 14h chiều nay, số cử tri trong tỉnh Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu là 850. 971 người (đạt 92,84% tổng số cử tri toàn tỉnh). Toàn tỉnh có 431/1.471 khu vực có cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử, tình hình thời tiết khá thuận lợi; giao thông, an ninh trật tự, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Ninh chưa có sự cố nào xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tiên Yên. Ảnh: Báo Quảng Ninh

16:13 ngày 22/05/2016

PV Hữu Trãi đưa tin: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử Quốc hội và HĐND thành phố Cần Thơ, đến đầu giờ chiều nay, thành phố Cần Thơ có gần 879. 900 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt hơn 91% cử tri đi bầu. Có 314/1.003 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu, đạt tỉ lệ 31%.

Theo đánh giá, đến thời điểm này, cử tri thành phố đều đồng tình ủng hộ và đánh giá cao đối với những người ứng cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tại nhiều Tổ bầu cử, nhiều cử tri đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của các ứng cử viên trước khi quyết định lá phiếu bầu của mình.

16:06 ngày 22/05/2016

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, việc bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh được tiến hành đúng quy định, thời gian bỏ phiếu sớm, từ 6h30 phút sáng. Các cử tri từ các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa đến thành phố đều tích cực đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền của mình. Tính đến đầu giờ chiều nay, đã có 96,8% cử tri đi bầu cử, trong đó 126/210 xã đạt tỷ lệ 100%; 1.408/1.683 tổ bầu cử đạt 100%. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, không phát sinh điểm nóng.

15:54 ngày 22/05/2016

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: Tính đến 14h20 chiều nay, đã có 68836/69207 cử tri thành phố đi bầu, đạt tỷ lệ 99,46%. Trong đó 4 đơn vị đã hoàn thành bầu cử là các phường: Minh An, Cửa Đại, Sơn Phong, Cẩm An. Riêng xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm đã bầu cử sớm ngày 19/5 với 2037 cử tri đi bầu.

Cập nhật số liệu cử tri đi bầu tại TP Hội An

15:47 ngày 22/05/2016

PV Minh Hạnh cho biết: Tính đến 15h chiều nay, tình hình bầu cử ở các tỉnh Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Tại Long An, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 91,54% và mưa lớn trên diện rộng đang phần nào ảnh hưởng đến việc đi bầu cử. Các địa phương ở Long An tiếp tục vận động cử tri đến điểm bỏ phiếu ngay khi ngớt mưa, để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tỉnh Đồng Nai đạt tỷ lệ 93% cử tri đi bầu, trong đó có huyện Tân Phú và huyện Cẩm Mỹ đạt 99%.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến 15h, có 85,61% cử tri đã thực hiện quyền bầu cử. Có 7 xã, phường, thị trấn của thành phố có 100% cử tri đi bầu cử. Huyện Củ Chi đang là địa phương dẫn đầu với 97,22 % cử tri đi bầu và 5 xã, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu.

15:33 ngày 22/05/2016

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Quốc hội cách đây ít phút, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội – Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, theo số liệu báo cáo trên cả nước gửi về cho thấy hiện đã có trên 81% cử tri đi bỏ phiếu, trong đó, có 11.975 tổ bầu cử đạt 100% cử tri bỏ phiếu.

Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, trong đó, Tuyên Quang 97,86%, Quảng Nam 94,4%, Kon Tum 97%, Phú Thọ 95,53%, Lâm Đồng 94,3%....

Tỉnh Bình Dương trưa nay có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dưới 50% nhưng đến thời điểm hiện nay đã đạt 79,6%.

15:26 ngày 22/05/2016

PV Hải Sơn đưa tin: Đến 14h, toàn thành phố Đà Nẵng có 697.610 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 95,74%. Quận Liên Chiểu có 57 điểm bầu cử với hơn 98.000 cử tri. Đây là quận đông dân cư, nhiều công nhân, sinh viên tạm trú nên quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, khu dân cư, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tập trung rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhờ vậy, công tác bầu cử được triển khai thuận lợi.

Cử tri quận Liên Chiểu đi bỏ phiếu

15:19 ngày 22/05/2016

CTV Hồng Tre từ Hà Giang đưa tin: Tính đến trưa nay, tỉnh Hà Giang đã có 499.633 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 97,28%. Trước đó, từ 7h sáng nay, các khu vực bỏ phiếu trong tỉnh Hà Giang tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Toàn tỉnh Hà Giang có hơn 500.000 cử tri, với 1.498 khu vực bỏ phiếu.

Là địa phương giáp biên giới có nhiều lao động tự do sang Trung Quốc làm thuê, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm đến vận động cử tri đi lao động trở về địa phương bầu cử. Các xã biên giới tổ chức tuyên truyền, vận động, nhờ đó, đến ngày bầu cử hầu hết số lao động trong tổng số 13.000 lao động tự do sang Trung Quốc đã trở về địa phương thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

14:51 ngày 22/05/2016

Nhóm PV thường trú tại Tây Bắc cho biết: Đến 14 giờ chiều nay, tại các tỉnh Tây Bắc cử tri đi bầu cử đã đạt trên 90%, nhiều xã có tỷ lệ đi bầu cử đạt 100%. Tại tỉnh Sơn La, đã có trên 93% cử tri hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình; hơn 60% số tổ bầu cử đã hoàn thành; 62 xã cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Tại tỉnh biên giới Lai Châu đã có 97,57% cử tri đi bỏ phiếu; 667/906 tổ bầu cử hoàn thành và 42/45 xã hoàn thành bầu cử. Tại tỉnh Điện Biên đã có 81% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

An ninh trật tự tại các điểm bầu cử đều được giữ vững, không có bất thường xảy ra. Ủy ban bầu cử các tỉnh Tây Bắc chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục vận động cử tri hoàn thành sớm việc bỏ phiếu, đảm bảo đúng luật định.

14:13 ngày 22/05/2016

PV Huy Nam đưa tin: Từ sáng đến thời điểm này, tại 1.672 tổ bầu cử, gần 90 vạn cử tri tại tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Hồ hởi, trách nhiệm là ghi nhận chung tại tất cả các điểm bầu cử ở tỉnh Hà Tĩnh. Tại điểm bỏ phiếu số 4, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con đã có mặt đầy đủ.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, các công nhân cũng hăng hái thực hiện quyền công dân. Anh Hồ Viết Sơn, công nhân Công ty gang thép Formosa chia sẻ, trước khi bỏ phiếu, anh cũng như anh em công nhân trong công ty đã tìm hiểu rất kỹ về các ứng cử viên, lựa chọn những người xứng đáng nhất. Đồng thời, mong muốn các đại biểu khi được cử tri lựa chọn, phát huy vai trò, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân đến các cơ quan chức năng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại Thị xã Kỳ Anh

13:43 ngày 22/05/2016

PV Thành Long đưa tin: Cử tri tỉnh Bình Định sáng nay đi bầu cử tại gần 1.300 điểm bỏ phiếu. Các cử tri lớn tuổi không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà giúp cử tri thực hiện quyền công dân. Đến trưa nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại tỉnh Bình Định đạt gần 90%.

Cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định bỏ phiếu bầu cử

13:17 ngày 22/05/2016

PV Thạch Hồng dẫn nguồn tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến trưa nay, cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt tỷ lệ gần 80%; trong đó, thị xã Ngã Năm là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với số lượng cử tri đi bầu đạt hơn 94%. Hiện tỉnh cũng có 265/1.305 tổ bầu cử bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% và 8 xã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Mặc dù thời tiết sáng nay trên địa bàn tỉnh có mưa diễn ra trên diện rộng nhưng đồng bào cử tri vẫn tích cực hưởng ứng đi bầu cử. Đến nay, cuộc bầu cử diễn ra trong không khí tích cực, sôi nổi, trật tự và an toàn.

13:17 ngày 22/05/2016

PV Thạch Hồng dẫn nguồn tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến trưa nay, cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt tỷ lệ gần 80%; trong đó, thị xã Ngã Năm là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với số lượng cử tri đi bầu đạt hơn 94%. Hiện tỉnh cũng có 265/1.305 tổ bầu cử bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% và 8 xã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Mặc dù thời tiết sáng nay trên địa bàn tỉnh có mưa diễn ra trên diện rộng nhưng đồng bào cử tri vẫn tích cực hưởng ứng đi bầu cử. Đến nay, cuộc bầu cử diễn ra trong không khí tích cực, sôi nổi, trật tự và an toàn.

12:51 ngày 22/05/2016

PV Hải Phong đưa tin: Cùng với cả nước, ngay từ 7h sáng nay, hơn 868.000 cử tri Cà Mau đã nô nức tham gia bầu cử tại hơn 1300 tổ bầu cử. Ngay từ sáng sớm, một số điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trời mưa nhẹ đã làm không khí dịu mát, thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau, hầu hết các địa điểm bầu cử được tổ chức tại điểm trung tâm của các khu dân cư để tạo điều kiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt, một số địa phương ven biển, giao thông đi lại khó khăn, Ủy ban bầu cử của xã, thị trấn đã bố trí phương tiện đưa đón đối với cử tri, đảm bảo quyền lợi cho các cử tri tham gia bầu cử.

Tính đến 11h trưa nay, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đạt trên 70%.

12:46 ngày 22/05/2016

PV Kim Dung đưa tin: Sáng nay, gần 1.590 người nghiện ma túy hiện đang được thực hiện cắt cơn và điều trị tại các cơ sở xã hội ở TP Hồ Chí Minh cũng được đi bỏ phiếu ngay tại cơ sở.

Tại cơ sở xã hội Nhị Xuân, ở huyện Hóc Môn, có hơn 1.144 cử tri là người nghiện đủ điều kiện sức khỏe và tinh thần để bầu cử. Còn tại cơ sở Bình Triệu (quận Bình Thạnh), có 440 cử tri được bỏ phiếu tại thùng phiếu phụ. Riêng 5 học viên vừa được tiếp nhận vào cơ sở xã hội Bình Triệu từ hôm qua (21/5), đang trong quá trình cắt cơn giải độc nên không đảm bảo sức khỏe và tinh thần sáng suốt để tham gia bỏ phiếu.

Học viên tại cơ sở xã hội Bình Triệu đi bỏ phiếu

12:18 ngày 22/05/2016

PV Nguyên Nhung cho biết: Đến 11h trưa nay, Hà Nội đã có 83 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Toàn thành phố có trên 3,7 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, đạt 71,58% tổng số cử tri. Dẫn đầu trong các quận huyện có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% là là Thị xã Sơn Tây với 24 khu vực; Ba Vì, Chương Mỹ 12 khu vực; Gia Lâm 6 khu vực; Đông Anh 5 khu vực và Hà Đông 1 khu vực.

12:16 ngày 22/05/2016

PV Đình Thiệu đưa tin: Tại tỉnh Quảng Bình, hầu hết các điểm bầu cử khai mạc từ 6h sáng, trong đó tổ bầu cử tại huyện Quảng Trạch khai mạc từ lúc 5h45 phút. Nhiều cử tri miền biển thuộc các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để kịp ra khơi đánh bắt chuyến biển mới. Nhiều cử tri mong muốn các vị đại biểu trúng cử lần này gần gũi và tiếp tục quan tâm hỗ trợ ngư dân.

PV Lê Hiếu đưa tin, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến trưa nay đã có hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu, người dân đi bầu cử từ rất sớm.

PV Hoài Nam cho biết, đến 11h trưa nay, hơn 900.000 cử tri tỉnh Quảng Nam đi bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ hơn 92%.

Cử tri bản Ka Tăng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đi bầu cử

12:03 ngày 22/05/2016

PV An Kiên từ Lào Cai đưa tin: Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh, toàn tỉnh Lào Cai có gần 450.000 cử tri tham gia bỏ phiếu 4 cấp tại 1.200 khu vực bầu cử. Trong sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn, nhưng các cử tri đều tham gia bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, 100% các tổ bầu cử trong toàn tỉnh đã tổ chức khai mạc và tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo đúng thời gian và thể lệ quy định.

Tính đến 11h, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên toàn tỉnh đạt 90,02%; 41 tổ bầu cử cấp xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu; các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được triển khai tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu.

11:54 ngày 22/05/2016

PV Văn Hiếu đưa tin: Sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi gắm niềm tin vào các đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giúp nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cũng trong sáng nay, tại tổ bầu cử số 1, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực này. Ông Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

11:52 ngày 22/05/2016

PV Thu Thùy từ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết: Từ sáng sớm nay, đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao, vùng sâu biên giới Mường Nhé đã nô nức cùng nhau đến các đơn vị bầu cử để bỏ phiếu. Sắc màu thổ cẩm của những bộ trang phục dân tộc như hòa lẫn với màu cờ Tổ quốc, nổi bật rực rỡ trên nền xanh núi rừng nơi biên ải xa xôi này.

Chị Giàng Thị Mỷ, dân tộc Mông ở bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé cho biết: Hôm nay, gia đình chị gọi nhau dậy từ sớm, mặc quần áo đẹp, cùng bà con trong bản đi bỏ phiếu trong niềm phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại 77 đơn vị bầu cử trong toàn huyện, công tác bầu cử đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật bầu cử. Thống kê đến cuối buổi sáng nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Mường Nhé đã đạt trên 80%.

Cử tri huyện Mường Nhé bỏ phiếu bầu cử

11:42 ngày 22/05/2016

PV Kim Dung đưa tin: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 11h trưa nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 47%. Huyện Củ Chi có tỷ lệ cử đi bỏ phiếu cao nhất với trên 70%, trong đó xã Thái Mỹ đã hoàn thành với 100%: phường An Lợi Đông, Quận 2 cũng đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tại tỉnh Đồng Nai, nhiều nơi khai mạc bầu cử từ 5h30. Đến 10h, đã có 3 tổ bầu cử của huyện Cẩm Mỹ đạt 100% cử tri đi bầu.

Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính đến 11h có 67% cử tri đi bỏ phiếu. Các địa phương khác như Long An, Bình Phước, Bình Dương,… tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, thời tiết mát mẻ.

11:37 ngày 22/05/2016

PV Hoàng Long đưa tin: Hơn 768.000 cử tri tỉnh Sơn La bỏ phiếu tại 1.951 điểm bầu cử bầu ra 7 đại biểu Quốc hội và hơn 6.000 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Do địa bàn rộng, toàn tỉnh còn hơn 130 điểm dân cư xa trung tâm, tỉnh Sơn La đã chủ động thông báo cho nhân dân tập trung tại một điểm bản và tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến để bà con thực hiện quyền lợi của mình.

Do làm tốt công tác chuẩn bị nên giờ khai mạc tại các điểm bầu cử diễn ra theo đúng luật định, an ninh trật tự được đảm bảo. Đến 9h sáng nay, 45% cử tri toàn tỉnh đã hoàn thành quyền lợi công dân.

Cử tri huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đi bầu cử từ sớm

11:11 ngày 22/05/2016

Nhóm PV thường trú tại ĐBSCL đưa tin: Tại tỉnh Tiền Giang, sáng nay, sau cơn mưa nhỏ thời tiết mát dịu nên cử tri trong tỉnh đã đến các điểm bỏ phiếu với tinh thần rất phấn khởi. Toàn tỉnh Tiền Giang có gần 1.500 điểm bỏ phiếu, trong đó có 346 điểm tại trường học, gần 500 điểm tại nhà dân và hơn 500 điểm tại trụ sở ấp, khu phố.

Tại tỉnh Sóc Trăng, ở các vùng có đông đồng bào Khmer của tỉnh, bà con cử tri người dân tộc cũng hăng hái đến bỏ phiếu rất đông. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng, tỉnh có hơn 300.000 cử tri là đồng bào Khmer tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bà con tâm sự, hôm nay là ngày quan trọng, ngày trọng đại của đất nước, nên tất cả mọi người trong độ tuổi tranh thủ mọi công việc trong gia đình để đến các điểm bỏ phiếu tham gia bầu cử.

11:07 ngày 22/05/2016

PV Kim Dung đưa tin: Sáng nay, tại TPHCM, gần 1.590 người nghiện ma túy hiện đang được thực hiện cắt cơn và điều trị tại các cơ sở xã hội đã đi bỏ phiếu ngay tại cơ sở. Trước đó, để thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử, tại các cơ sở xã hội của TPHCM đã phát thanh tuyên truyền bầu cử, tổ chức cho người nghiện mạn đàm… Hôm nay, 100% cán bộ, nhân viên của cơ sở xã hội đã được tăng cường trực trong ngày.

11:06 ngày 22/05/2016

PV Tự Minh đưa tin: Tính đến khoảng 9h sáng nay, huyện đảo Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh đã có khoảng trên 60 % cử tri tới bỏ phiếu tại 20 điểm bầu cử. Đặc biệt, điểm bầu cử thôn đảo Trần, xã Đồng Tiến đã hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% bà con ngư dân tham gia.

Cử tri trẻ tuổi nhất của Cô Tô bỏ phiếu bầu cử

10:35 ngày 22/05/2016

PV Lệ Hằng đưa tin: Đến 10h sáng nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 15%. Huyện Củ Chi có tỷ lệ cử đi bỏ phiếu cao nhất với trên 25%.

Tại tỉnh Đồng Nai, đến 10h có trên 42% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Tân Phú có trên 63% số cử tri đi bỏ phiếu. Các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom nơi đông đồng bào công giáo, nhiều cử tri đi bỏ phiếu khá sớm ngay sau giờ làm lễ tại nhà thờ.

10:25 ngày 22/05/2016

PV Trường Giang đưa tin: Từ 7h sáng nay, tại tổ bầu cử số 2, nhà văn hóa bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đồng bào các dân tộc 4 thôn bản giáp biên giới Việt - Trung, trong đó có 80% là người dân tộc Dao, Nùng, Hoa… đã tiến hành bỏ phiếu.

Tới thời điểm này, 90% trong số 377 cử tri tại Mốc 13 đã bỏ phiếu xong. Hàng nghìn cử tri của 16 xã giáp biên giới Việt – Trung trên địa bàn 3 huyện thị của Quảng Ninh là Móng Cái, Hải Hà và Bình Liêu sẽ hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hôm nay.

Dù đường xa, khó khăn nhưng cử tri các bản biên giới đều đến từ rất sớm để bỏ phiếu

10:17 ngày 22/05/2016

CTV Đình Hiệp đưa tin: Sáng nay, cử tri huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, từ sáng sớm, 1.380 cử tri của xã đã có mặt tại điểm bỏ phiếu bầu cử của thôn để đi bầu.

Là người bỏ lá phiếu đầu tiên, già làng Pơloong Nấp hân hoan nói: “Những ngày trước, thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ các ứng cử viên xem ai có tài, có tầm và có đức để bầu. Tôi thấy rằng việc đi bầu cử lần này thể hiện được quyền và trách nhiệm cử tri đối với Đảng và Nhà nước, dù già yếu nhưng tôi vẫn tự mình đi, không nhờ ai bỏ phiếu thay".

Được biết, toàn huyện Tây Giang có 11.700 đi bầu tại 69 khu vực bầu cử. Trong đó, có 1.913 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm (ngày 19.6) tại ở 15 khu vực bỏ phiếu tại 2 xã Ga Ry, Ch'Ơm và điểm thôn Aur, xã A Vương. 9.787 cử tri của 08 xã còn lại đi bầu vào hôm nay.

Điểm bỏ phiếu số 3, xã A Tiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam

10:12 ngày 22/05/2016

PV Việt Quốc đưa tin: Tại Bình Thuận, 855 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 9 khu vực được thành lập trong lực lượng vũ trang) đã đồng loạt tổ chức tổ chức bầu cử theo đúng thời gian quy định. Theo quan sát của phóng viên, từ 7-9h sáng nay, ở các điểm bỏ phiếu ven biển Phan Thiết, cử tri đi bỏ phiếu rất đông. Nhiều cử tri là ngư dân đã ngừng chuyến biển trước đó để trở về thực hiện quyền công dân của mình.

10:06 ngày 22/05/2016

PV Tuấn Xuân đưa tin từ Yên Bái: Từ hơn 6h sáng nay, các trung tâm huyện, thị xã đến các bản làng vùng cao ở Mù Cang Chải hay Trạm Tấu, cử tri đã tấp nập đến các điểm bỏ phiếu để kịp dự phiên khai mạc. Trời mưa khiến việc di chuyển không được thuận lợi nhưng các cử tri vẫn đến các điểm bỏ phiếu sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Sau lễ chào cờ, các thủ tục được Ban tổ chức thực hiện trang trọng, đúng trình tự.

09:49 ngày 22/05/2016

PV Thanh Hà cho biết: Lúc này tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng rất đông cử tri lần lượt thực hiện quyền công dân, đây là cơ sở của trường THCS Trưng Vương, số 88 đường Yên Bái. Lúc 7h15 sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu

Cũng sáng nay, nhiều ngư dân lên bờ đăng ký bỏ phiếu tại trụ sở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Chính quyền địa phương giúp các cử tri vãng lai cùng bỏ phiếu bầu cử. Tại quận Sơn Trà, các cử tri phường Thọ Quang ngoài bầu cử HĐND quận, còn bầu cử đại biểu HĐND huyện đảo Hoàng Sa.

09:45 ngày 22/05/2016

CTV Đức Định đưa tin: Từ 6h30 sáng nay, tất cả cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong trang phục chỉnh tề đã hội tụ về hội trường bầu cử. Mọi người cầm trên tay thẻ cử tri, hồ hởi chờ giây phút bỏ lá phiếu, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài. Nhiều người tranh thủ đọc kỹ, xem xét lại cẩn thận danh sách từng ứng cử viên được niêm yết.

Đúng 7h buổi lễ bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Đại tá Lê Xuân Thanh Tư lệnh Vùng và Đại tá Đỗ Hồng Đó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng - là nhũng cử tri tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp sau đó lần lượt các cử tri tiến hành bỏ phiếu. Cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11 tại Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 diễn ra đúng theo quy định của pháp luật; an ninh, an toàn được bảo đảm tuyệt đối. Cử tri tiến hành bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

09:43 ngày 22/05/2016

PV Hiếu Hiền từ TPHCM đưa tin: Cùng với cử tri cả nước, hơn 5,2 triệu cử tri TP.HCM cũng đã bước vào ngày hội toàn dân. Đúng 7 giờ sáng nay, 3.211 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã đồng loạt khai mạc.

Tại khu vực bỏ phiếu số 51 (phường 7, quận 3, TPHCM), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Cử tri cao tuổi Nguyễn Minh Tâm (SN 1928, ngụ tại phường 7, quận 3) chia sẻ: “Mặc dù tuổi cao, sức khỏe không được tốt, nhưng sáng nay tôi vẫn dậy sớm cùng các thành viên trong gia đình đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình, bầu những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tôi mong muốn có sức khỏe để còn được đi bầu cử nhiều lần hơn nữa”.

Bí thư Đinh La Thăng bỏ phiếu tại Tổ bầu cử 51, phường 7 , quận 3, TPHCM

09:20 ngày 22/05/2016

CTV Anh Tấn đưa tin: Đúng 7h ngày 22/5 lá phiếu đầu tiên đã được bỏ tại điểm bầu cử số 7, thuộc thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Điểm bầu cử số 7 này có hơn 670 cử tri đi bỏ phiếu để bầu ra 2 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 5 đại biểu HĐND huyện và 3 đại biểu HĐND xã.

Cử tri Hà Tĩnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

09:16 ngày 22/05/2016

CTV Nhật Minh từ Nghệ An cho biết: Tại điểm bầu cử ở phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, 7.106 cử tri bỏ phiếu tại 7 tổ bầu cử. Đến 8h30 sáng, đã có trên 50% số cử tri thực hiện quyền lợi của mình.

“Trên địa bàn huyện có hơn 7.000 cử tri, trong đó nam 3.395, nữ là 3.701, tôn giáo 2.167. Trước bầu cử nhờ công tác vận động tốt nên cử tri trên địa bàn đều ý thức rất tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Đến thời điểm hiện tại công tác bầu cử diễn ra rất tốt, tỷ lệ cử tri rất cao”, ông Phạm Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Tân cho biết.

Cử tri phường Nghi Tân đi làm nghĩa vụ công dân của mình

09:00 ngày 22/05/2016

PV Hồng Việt từ Sơn La đưa tin: Đúng 7h sáng nay, 1.951 điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La đã chính thức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ngày hôm nay toàn tỉnh có hơn 768.000 cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra những người đại diện cho ý chí và quyền lợi của cử tri. Do làm tốt công tác chuẩn bị, giờ khai mạc tại các điểm bầu cử diễn ra trong không khí tưng bừng; cử tri náo nức đi bỏ phiếu; an ninh trật tự được giữ vững.

08:55 ngày 22/05/2016

PV Thu Thủy cho biết: Tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, các hòm phiếu được đưa đến tận giường bệnh để người bệnh thực hiện quyền công dân của mình.

Bệnh nhân bỏ phiếu tại giường bệnh

08:50 ngày 22/05/2016

CTV Minh Hằng từ Nghệ An đưa tin: Sáng nay, gần 2,2 triệu cử tri của Nghệ An tham gia ngày hội bầu cử tại gần 4.000 điểm bầu cử trên toàn tỉnh. Cử tri toàn tỉnh sẽ bầu chọn 13 đại biểu Quốc hội, 91 đại biểu HĐND tỉnh, 792 đại biểu HĐND cấp huyện và 12.695 đại biểu HĐND cấp xã.

Tại phường Trường Thi, TP Vinh sau lá phiếu đầu tiên của ông Nguyễn Bá – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tiếp đó là các cán bộ lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, các cụ lão thành cách mạng,… các cử tri lần lượt, nghiêm trang thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Vợ chồng danh hài Chí Trung hiện đang về biểu diễn tuyên truyền bầu cử tại Nghệ An cũng bỏ phiếu tại điểm bầu cử này.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh bỏ phiếu bầu cử

08:45 ngày 22/05/2016

Phóng viên Ngọc Luân đang có mặt tại một Tổ bầu cử có đông công nhân đến bỏ phiếu ở xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết: Đây là một trong số gần 1.500 điểm bầu cử các cấp của tỉnh này và cũng là điểm bầu cử có rất đông công nhân. Có khoảng 5.000 cử tri là công nhân lao động trên tổng số 20.000 cử tri của khu vực bỏ phiếu này. Vì trên địa bàn xã có công ty Pouchen, doanh nghiệp Đài Loan, chuyên sản xuất giày với khoảng 65.000 công nhân.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cũng như Liên đoàn Lao động thành phố đã làm việc với công ty này để tạo điều kiện cho công nhân đi sớm và bỏ phiếu đầy đủ. Những công nhân làm thêm hay tăng ca trong ngày hôm nay cũng sẽ được ưu tiên luân phiên bỏ phiếu sớm hoặc sắp xếp thời gian bỏ phiếu thích hợp.

Cho tới thời điểm này, rất nhiều cử tri đã thực hiện xong quyền bầu cử.

Công nhân Đồng Nai bỏ phiếu bầu cử

08:34 ngày 22/05/2016

CTV Nguyễn Hải cho biết: Tại Thanh Hóa, nhiều địa phương có mưa nhưng không ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa có hơn 6.000 cử tri, người dân chủ yếu sống bằng nghề đi biển nhưng đến ngày bầu cử thì người dân đã nghỉ đi biển để đi bầu cử.

Tại xã đảo Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc – Thanh Hóa), có 11.616 cử tri. Sáng nay, tại xã Ngư Lộc cũng có mưa nhưng cử tri vẫn tích cực đi bỏ phiếu. Tại điểm bỏ phiếu trường Tiểu học Hiền Kiệt, xã miền núi Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), ngay đầu giờ sáng nay, hàng trăm cử tri đã đến điểm bầu cử sớm để bỏ phiếu.

Hàng trăm cử tri đi bỏ phiếu, xếp hàng trật tự tại điểm bầu cử trường Tiểu học Hiền Kiệt, xã miền núi Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa)

08:26 ngày 22/05/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí ngay sau khi thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 3 Phường Nguyễn Du

08:16 ngày 22/05/2016

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

08:14 ngày 22/05/2016

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 4, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

08:12 ngày 22/05/2016

PV Thu Thủy cho biết: Đúng 7h sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 4, phường Láng Hạ, quận Đống Đa; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiến hành bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

08:09 ngày 22/05/2016

PV Khắc Kiên từ Lai Châu đưa tin: Do đặc thù địa phương, nhiều xã vùng cao Lai Châu tổ chức cho bà con bỏ phiếu sớm từ 6h30. Rất nhiều tổ bầu cử đã hoàn thành trước 8h sáng.

Cử tri Lai Châu bỏ phiếu từ sớm

08:00 ngày 22/05/2016

PV An Kiên từ Lào Cai cho biết: Sáng nay, trên địa bàn thành phố Lào Cai xảy ra mưa lớn. Hai điểm bầu cử sớm ở Lào Cai là khu vực bỏ phiếu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (lúc 5h30) và tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 1 thành phố Lào Cai (lúc 6h) để đảm bảo cho các chiến sĩ Biên phòng, lực lượng chức năng tại cửa khẩu cùng bà con kinh doanh buôn bán qua biên giới thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri trước giờ cửa khẩu mở cửa là 7h sáng.

Cử tri Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai bỏ phiếu sớm

07:57 ngày 22/05/2016

Cụ Bùi Thị Pháo - người cao tuổi nhất (86 tuổi) tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du bỏ phiếu.

07:47 ngày 22/05/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

07:28 ngày 22/05/2016

PV Lê Tuyết cho biết tại khu vực bỏ phiếu số , phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa bỏ phiếu cùng các cử tri ở đây.

07:16 ngày 22/05/2016

PV Ngọc Thành cho biết sau lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thứ 2 bỏ phiếu tại đây sau cử tri cao tuổi nhất và tiếp đó lần lượt các cử tri khác.

Lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du

07:08 ngày 22/05/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phố Đông Thái, Thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

07:05 ngày 22/05/2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng người dân làm lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

06:55 ngày 22/05/2016

PV Vũ Dũng từ khu vực bỏ phiếu số 8, phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham gia bỏ phiếu tại đây. Hiện tại, các nghi lễ chuẩn bị trước khi bỏ phiếu như chào cờ, kiểm tra hòm phiếu...đang diễn ra.

06:49 ngày 22/05/2016

PV Việt Đức từ khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, nghi lễ chào cờ và các thủ tục chuẩn bị bầu cử vừa diễn ra tại đây. Đây là địa điểm Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham gia bỏ phiếu.

06:38 ngày 22/05/2016

PV Lê Tuyết đang có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: Mọi công việc chuẩn bị ở điểm bầu cử này đã hoàn tất. Các thành viên làm nhiệm vụ bầu cử đã vào vị trí làm việc của mình. Đây là điểm bầu cử mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham gia bỏ phiếu.

Bà Lê Thị Diệu Muội, 95 tuổi, cử tri lớn tuổi nhất của khu vực bỏ phiếu số 4 đã có mặt từ rất sớm

06:15 ngày 22/05/2016

Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sẵn sàng trước giờ bầu cử. Đây là điểm bầu cử mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tham gia bỏ phiếu trong sáng nay.

06:05 ngày 22/05/2016

PV Ngọc Thành cho biết: Tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ 5h30, phóng viên các báo đài trong và ngoài nước đã có mặt để làm thủ tục tác nghiệp đưa tin bầu cử. Các đài lớn cũng bố trí xe lưu động phục vụ phản ánh không khí ngày hội toàn dân tại khu vực này.
Bên trong khu vực bỏ phiếu, Uỷ ban bầu cử bố trí 6 ô cách ly, dán danh sách người ứng cử để cử tri thực hiện lựa chọn đại biểu.

06:00 ngày 22/05/2016

Hôm nay, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong cả nước. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Hơn 69 triệu cử tri cả nước đã sẵn sàng cho giờ phút được cầm trên tay lá phiếu để bầu chọn những người có tài, có đức đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Những ngày qua, không khí của ngày bầu cử diễn ra sôi nổi trên khắp các địa phương trong cả nước. Dọc các tuyến đường, từ trung tâm thành phố đến các huyện, các xã, hay các thôn, xóm đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, áp phích cổ động cho ngày bầu cử. Tiếng loa phát thanh vang xa với những bản tin tuyên truyền về bầu cử, những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước.

Tại các điểm bỏ phiếu, danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được dán ngay tại cửa ra vào để cử tri thuận tiện theo dõi, nghiên cứu trước khi bỏ phiếu. Các hòm phiếu đã chuẩn bị xong để đưa vào sử dụng từ 7h sáng nay.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 17 tỉnh thành, Hội đồng bầu cử quốc gia đã cho phép nhiều khu vực xã ven biển, hải đảo, địa bàn đi lại khó khăn được bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử đã ấn định. Tính đến ngày 21/05, trên cả nước đã có một số khu vực bỏ phiếu sớm thuộc các tỉnh, thành phố như Bà Rịa-Vũng Tàu, Lai Châu, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lăk…

Nhóm Phóng viên VOV thực hiện

Chia sẻ bài viết