Tiếng Việt | English

05/01/2018 - 02:10

Tuổi trẻ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh: Chung sức xây dựng quê hương

Những năm qua, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần chung sức xây dựng quê hương.

Tình nguyện vì an sinh xã hội

Phó Bí thư Đoàn khối - Võ Thúy An cho biết, với phương châm “Mỗi thanh niên, cơ sở Đoàn có ít nhất một hoạt động tình nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn khối đẩy mạnh hoạt động phong trào tình nguyện theo từng chủ điểm.

Năm qua, toàn khối tổ chức gần 160 chuyến công tác xã hội tại một số xã vùng sâu, biên giới trên địa bàn tỉnh nhằm thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, Việt kiều Campuchia, học sinh nghèo vượt khó học giỏi,... với kinh phí gần 1,5 tỉ đồng. Đồng thời, xây dựng nhiều công trình vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi; tráng xi măng sân trường, tặng bồn lọc nước cho một số trường tiểu học ở khu vực biên giới; dọn vệ sinh, sửa chữa đường giao thông nông thôn, giúp người dân vùng Đồng Tháp Mười gặt lúa chạy lũ,...

Phó Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Võ Thúy An tặng dụng cụ học tập cho học sinh nghèo khu vực biên giới

Phó Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Võ Thúy An tặng dụng cụ học tập cho học sinh nghèo khu vực biên giới

Chi đoàn cơ sở Báo Long An là một trong những đơn vị làm tốt hoạt động an sinh xã hội và được Đoàn khối tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017. Năm qua, chi đoàn vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đóng góp trên 500 triệu đồng, tặng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập,... cho học sinh nghèo, gia đình có công với cách mạng ở một số huyện biên giới: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ, Thạnh Hóa, (tỉnh Long An).

Theo Bí thư Chi đoàn cơ sở Tỉnh đoàn - Hà Ngọc Diệp, hàng năm, dù kinh phí hoạt động hạn hẹp nhưng Ban Chấp hành chi đoàn cố gắng vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, ĐVTN thực hiện công tác an sinh xã hội. Năm qua, từ nguồn vận động xã hội hóa trên 50 triệu đồng, chi đoàn tặng 6 suất học bổng Thắp sáng ước mơ, tổ chức thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, tặng quà cho người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn tỉnh,...

Xung kích vì cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn khối tích cực tham gia các phong trào, hoạt động “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” bằng những việc làm cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tổ chức Đoàn tích cực hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua một số công trình, phần việc thanh niên: ĐVTN chăm sóc cây xanh tại cơ quan, đơn vị; dọn vệ sinh, thu gom giấy vụn; sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt; tổ chức ngày chủ nhật xanh; trồng cây xanh ở một số tuyến đường giao thông nông thôn, trường học;...

Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động xung kích vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Võ Phạm Mai Phương cho biết, thời gian qua, Đoàn cơ sở triển khai, thực hiện nhiều mô hình, phần việc thanh niên; trong đó, có 2 mô hình hoạt động mang lại hiệu quả khá nổi bật: Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái trong thủy vực tự nhiên về giống loài thủy sản và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại vùng rau ứng dụng công nghệ cao. Năm qua, Đoàn cơ sở phối hợp thả hơn 3.000kg cá giống ra môi trường tự nhiên; thu gom 50kg bao bì và tuyên truyền cho hơn 20 nông dân sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao trên diện tích 10ha.

Cùng với đó, phong trào hiến máu tình nguyện, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng cũng được Đoàn khối Các cơ quan tỉnh triển khai, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Hoạt động “Hành trình đỏ” có hơn 300 ĐVTN tham gia khám sức khỏe và hiến máu tình nguyện với hàng trăm đơn vị máu. Ngoài ra, năm qua, ĐVTN trong khối còn tự nguyện đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền gần 200 triệu đồng,...

“Hàng năm, thông qua những chương trình, hoạt động cụ thể, tuổi trẻ Đoàn khối muốn góp một phần công sức, tâm huyết cùng với các tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện an sinh xã hội. Thời gian tới, tuổi trẻ trong khối cố gắng thực hiện nhiều hơn những công trình, phần việc ý nghĩa mang lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, gia đình chính sách, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...” - Phó Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Võ Thúy An chia sẻ thêm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết