Tiếng Việt | English

08/11/2016 - 15:10

Cử tri Châu Thành quan tâm nhiều về sản xuất nông nghiệp

Theo đó, sản xuất thanh long theo hướng VietGAP, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ,… là những vấn đề mà cử tri xã An Lục Long và Thanh Phú Long, huyện Châu Thành rất quan tâm.

Ngày 8/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 8 gồm: Ông Trần Văn Cần, ông Trương Văn Biết, ông Trần Tấn Lực và bà Nguyễn Thị Bích Tuyền đến tiếp xúc với cử tri xã An Lục Long và Thanh Phú Long, huyện Châu Thành.


Cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thể hiện niềm tin, sự phấn khởi với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, địa phương; đồng thời kiến nghị các ngành chức năng cần mở nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho nông dân sản xuất thanh long theo hướng VietGAP, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, để cây thanh long phát triển bền vững; tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng để mở rộng sản xuất.

Trên lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị tiếp tục thi công công trình nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 827A đoạn qua xã Vĩnh Công, vì đoạn đường này hiện đang thắt nút cổ chai, gây khó khăn trong lưu thông.


Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần giải trình các ý kiến của cử tri

Về văn hóa xã hội, cử tri đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí trùng tu di tích Cù Tròn và đình Ông Nhái (ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long) hiện đã bị xuống cấp, nhằm thực hiện công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần thay mặt tổ đại biểu giải trình và ghi nhận các ý kiến của cử tri để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết