Tiếng Việt | English

22/06/2019 - 05:37

Cử tri Đức Hòa phản ánh nhiều vấn đề bức xúc đến Đại biểu HĐND tỉnh Long An

Ngày 21/6, Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX gồm: ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Thành Trí – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Lê Quốc Dũng – Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri xã Hòa Khánh Tây, Tân Phú, Đức Lập Thượng và thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Đến dự có Bí thư Huyện ủy Đức Hòa – Phan Nhân Duy.

Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX tiếp xúc cử tri 

Cử tri ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng bức xúc đối với các dự án của Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát do tiến độ đầu tư không bảo đảm, cử tri đề nghị có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề tồn đọng của dự án Hồng Phát để người dân an tâm. Đồng thời, các hộ trong diện thu hồi đất mong muốn có nền tái định cư để có cuộc sống ổn định hơn. 

Vấn đề lấn chiếm lòng lề đường mua bán gây mất trật tự, cản trở giao thông dọc theo tuyến Đường tỉnh 823 gây bức xúc trong nhân dân; cử tri đề nghị thi công, sửa chữa hư hỏng đường đi 2 bên tuyến kênh nằm trong dự án thủy lợi Phước Hòa để bảo đảm việc đi lại; cần xem xét lại việc quy hoạch đất cho các dự án đầu tư vào địa bàn huyện không bị trùng lắp.

Cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc

Ngoài ra, với tình hình giá điện tăng, cử tri đề nghị ngành điện xem xét việc tăng định mức điện sinh hoạt. Đồng thời, ngành điện cần di dời các trụ điện ra dọc đường đi, thường xuyên kiểm tra bảo trì các đường dây điện xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn. 

Song song đó, cử tri phản ánh nhiều tệ nạn xã hội còn diễn ra như đá gà qua mạng internet, tham gia chơi game bắn cá,...

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, lãnh đạo địa phương giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đại biểu HĐND tỉnh giải trình một số khó khăn, vướng mắc, tiếp thu ý kiến của cử tri để trình lên kỳ họp sắp tới./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết