Tiếng Việt | English

22/07/2020 - 19:29

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng

Ngày 22/7, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (mở rộng). Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Vịnh dự.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Nguyễn Việt Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 82 tổ chức cơ sở Đảng

Hội nghị tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy trình nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo tổng kết đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, cho ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 82 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (46 đảng bộ và 36 chi bộ), với 4.964 đảng viên, có 4 đảng bộ tổ chức đại hội đại biểu, 78 đảng bộ, chi bộ tổ chức đại hội đảng viên. Tính đến ngày 30/6, 100% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội; 100% Đảng bộ, chi bộ cơ sở đều thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo quy định.

Được biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Long An là đại hội điểm rút kinh nghiệm trong Đảng bộ khối, các Đảng bộ còn lại tổ chức đại trà theo điều lệ Đảng. Đại hội đại biểu Đạng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ có 300 đại biểu, trong đó, đại biểu đương nhiên là 24, đại biểu được bầu chính thức là 276, đại biểu dự khuyết là 87. Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An sẽ tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 24/8 – 26/8). Việc bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình hướng dẫn của cấp trên.

Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An sẽ tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 24/8 – 26/8)

Song song đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đề ra với quyết tâm chính trị cao; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện bảo đảm theo yêu cầu; công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo chặt chẽ các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch, điều lệ; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm và cụ thể hóa thành kế hoạch để lãnh đạo thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định kết nạp 85 đảng viên mới, đạt 44,7% (trong đó, 51 đoàn viên, đạt 60% chỉ tiêu nghị quyết); tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5 cho 26 đồng chí; công tác nghiệp vụ đảng viên bảo đảm đúng quy trình.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Nguyễn Việt Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 82 tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2020 cần tập trung thực hiện việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện bảo đảm các yêu cầu nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Khối và của Tỉnh ủy năm 2020./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết