Tiếng Việt | English

13/06/2016 - 11:11

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An

Hiệp đồng phòng, tránh thiên tai - tìm kiếm cứu nạn

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng, tránh thiên tai, cháy, nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Đến dự có đồng chí đại tá Ngô Xuân Thiều - trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn Quân khu 7, lãnh đạo Công an, Biên phòng, các đồng chí chỉ huy các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công An và Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp căn nhà bị giông bão làm sập

Long An có khoảng 29.000 ha rừng, trên 500 doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng giày da may mặc và khoảng 450 điểm xăng dầu…tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. 6 tháng năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ mưa giông làm sập, tốc mái 65 căn nhà và 4 phòng học, 12 vụ cháy… tổng thiệt hại ước tính lên đến 4 tỷ đồng. Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các đơn vị của Bộ và Quân khu cử 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn dự báo sắp tới sẽ có từ 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và có ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền nước ta, nhất là các vùng trọng điểm, các huyện ven cửa sông ra biển, các đơn vị phải khẩn trương, tích cực chủ động về lực lượng, phương tiện, lấy phòng tránh là chính; tổ chức hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, có hiệu quả trong mọi tình huống. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang tỉnh chủ động hiệp đồng, tổ chức lực lượng, phương tiện, phân công khu vực đảm nhiệm, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết