Tiếng Việt | English

05/10/2015 - 11:02

Kiến Bình hướng đến xã văn hóa

Qua 3 năm (2013-2015) nỗ lực xây dựng xã văn hóa, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã đạt kết quả khả quan. Người dân hiến hơn 35.000m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với số tiền trên 3 tỉ đồng; vận động xây dựng nhà xe, sân trường, đường đi nội bộ cho các trường học trị giá hơn 1 tỉ đồng.


Anh Nguyễn Văn Hải, ngụ ấp Đá Biên, phấn khởi khi được nhận thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký mua theo hộ gia đình

Đến nay, 100% hộ trong xã có phương tiện nghe nhìn, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng thường xuyên phối hợp các ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, phổ cập giáo dục, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,... là nơi tổ chức giao lưu, sinh hoạt của các câu lạc bộ.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, thực hiện, nhất là thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm - đạt chỉ tiêu 100%. Tính đến tháng 9-2015, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng là 35 trẻ, chiếm 9,16%; theo chiều cao là 51 trẻ, chiếm 13,35%. Kiến Bình duy trì 3/5 ấp không sinh con thứ 3 trở lên: Ấp Cá Tôm, Bắc Đông, Bảy Mét. Tuy nhiên, tiêu chí về y tế chưa đạt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ chiếm 55%, chưa đạt so với tiêu chí nông thôn mới (≥70%).

Anh Nguyễn Văn Hải, ngụ ấp Đá Biên chia sẻ: Nhờ hệ thống loa truyền thanh của ấp, tuyên truyền lợi ích khi mua BHYT theo hộ gia đình (mức giảm theo đầu người khi tham gia theo hộ gia đình) nên dù hoàn cảnh rất khó khăn, anh vẫn cố gắng mua cho cả gia đình 5 thẻ BHYT, tương đương cả tháng tiền công lao động. Có thẻ BHYT, anh Hải không còn lo sợ, an tâm lao động tăng thu nhập, để nuôi các con ăn học.

Hệ thống trường học từ mẫu giáo đến THCS được xây dựng kiên cố, có 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, giáo viên đạt chuẩn ở các cấp học 100%. Xã giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục THCS; đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học theo lộ trình; thông qua các chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp sức đến trường” huy động được nhiều nguồn lực xã hội trên 170 triệu đồng, gồm: Đồ dùng học tập, quần, áo, xe đạp,... tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường.

Số hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 87,9%, số hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 65%, gần 99% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Nhiều hộ nông dân áp dụng các biện pháp chuyển giao khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; xã xây dựng 22 đê bao lửng bảo vệ 2.340,2ha lúa; xây dựng được 2 trạm bơm điện phục vụ gần 364ha, với 162 hộ dân tham gia; nâng số vụ sản xuất từ 2-3 vụ/năm, sản lượng trung bình 14.743 tấn/năm.

Phong trào kinh tế hợp tác phát triển với 20 tổ hợp tác bơm dề sạ dệt, 1 tổ nhân lúa giống với diện tích 87,6ha ở ấp Hai Vụ. Mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng với 9 máy gặt đập liên hợp, 15 chiếc Kobe, 6 máy cày,... góp phần giảm chi phí, tăng thu nhập cho người dân. Phấn đấu cuối năm 2015, xã giảm 4 hộ nghèo (còn 31/1.142 hộ, chiếm 2,7%).

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt, trong 1.142 hộ, có 811 hộ xây dựng nhà kiên cố và nhà bán kiên cố; hơn 93% hộ có việc làm và có thu nhập ổn định. Hộ khá tăng 302 hộ, hộ giàu chiếm 26,4%, hộ trung bình 768 hộ (67,2%),... thu nhập bình quân 33,4 triệu đồng/người/năm.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Bình - Trần Thanh Hưng cho biết: Hiện nay, xã có 5/5 ấp đã xây dựng và thực hiện tốt quy ước ấp văn hóa, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, người dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Hằng năm, quy chế dân chủ ở cơ sở được xếp loại mạnh. Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền (2013-2015), MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội hằng năm xếp loại vững mạnh,... nhận bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể có thành tích về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2013-2014.

Hướng tới, xã tập trung phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa, mô hình giảm nghèo, giải quyết việc làm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm tiền đề vững chắc đạt xã văn hóa vào cuối năm 2015 (trên 96 điểm). Song song đó, xã phấn đấu, hoàn thành 7 tiêu chí về nông thôn mới chưa đạt như: Giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, nhà ở, y tế, môi trường, để tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2010-2020,.../.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết