Tiếng Việt | English

03/09/2017 - 20:33

Ông Trần Văn Ghì tái đắc cử Chủ tịch Hội Người mù huyện Bến Lức

Hội Người mù huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Khen thưởng một số cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của cán bộ, hội viên (HV) Hội Người mù huyện từng bước đi vào nền nếp. Công tác tổ chức và giới thiệu việc làm cho HV còn sức khỏe lao động được Hội đặc biệt quan tâm. Đến nay, Hội tạo việc làm cho 19 HV làm tẩm quất ở một số cơ sở trong và ngoài huyện, với mức thu nhập bình quân từ 3- 4 triệu đồng/người/tháng.

Hội quan tâm đến công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên những cán bộ, HV nhân dịp ngày lễ, Tết, ốm đau,... với tổng số tiền trên 1,4 tỉ đồng. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục HV cũng được Hội quan tâm, góp phần động viên cán bộ, HV và người mù trên địa bàn huyện chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 đồng chí và ông Trần Văn Ghì tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Người mù huyện Bến Lức, nhiệm kỳ 2017-2022./.

Việt Hằng  - Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết