Tiếng Việt | English

02/05/2016 - 10:51

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình thăm và làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ trên biên giới tỉnh Long An

Nhân kỷ niệm 41 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và khảo sát tình hình, tiến độ thi công đường tuần tra bảo vệ biên giới, cuộc sống của chiến sĩ và nhân dân biên giới tỉnh Long An.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm; Thiếu tướng Lê Văn Thạo - Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn -  Phó Tư lệnh quân khu 7; Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Long An tham gia cùng đoàn.

Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh Long An báo cáo tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng trên biên giới

Đoàn trực tiếp khảo sát thực địa các cột mốc 193, 194 và cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cột mốc 196 thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Tân Hiệp, cột mốc 203 địa bàn Đồn Biên phòng Bình Hòa Tây. Đặc biệt cột mốc 213 cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, đây là khu vực kinh tế, công nghiệp cửa khẩu điểm đang được xây dựng. Đoàn cũng ghé thăm các trạm kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đến viếng và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Đồn Biên phòng Long Khốt.


Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình ký sổ vàng truyền thống tại Đồn Biên phòng Long Khốt

Báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Thiếu tướng Lê Văn Thạo - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP nêu rõ, Dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Long An (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Biên phòng trình Chính phủ được đầu tư và triển khai giai đoạn 2. Toàn tuyến khoảng 150 km, đến nay, chỉ đắp đất nền được 90 km, tiến độ thi công chậm nên ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông cũng như lực lượng làm nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn.


Phó Thủ tướng - Trương Hòa Bình tặng quà cho cán bộ chiến sĩ BĐBP Long An

Tại Bộ chỉ huy BĐBP Long An, Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng BĐBP Long An kiến nghị Chính phủ xem xét, tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến đường tuần tra, nhằm giúp chính quyền, lực lượng và nhân dân biên giới được thuận lợi trong xây dựng và bảo vệ biên giới; thúc rút xây dựng hoàn thiện khu dân cư đưa nhân dân lên sinh sống, đây là vấn đề quan trọng nhằm giúp nhân dân biên giới giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo vành đai sống bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Đặc biệt, thời gian gần đây, một số hộ dân Việt kiều Campuchia do làm ăn gặp khó khăn nên trở về sinh sống trên biên giới của tỉnh, những hộ này không quốc tịch, không nghề nghiệp, ruộng vườn, không giấy tờ tùy thân nên gặp nhiều khó khăn, nhất là trong lao động, học tập,... đề nghị Chính phủ xem xét, có cơ chế, chính sách giúp đỡ người dân về nước có cuộc sống, việc làm ổn định, nhất là vấn đề các giấy tờ pháp lý.


Thiếu tướng Lê Văn Thạo - Phó tham mưu trưởng BĐBP báo cáo tại thực địa

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Long An trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, BĐBP tỉnh Long An cần làm tốt công tác xây dựng đơn vị, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết quân dân, giúp đỡ nhân dân biên giới phát triển sản xuất, ổn định đời sống; đoàn kết với quân dân nước bạn, tôn trọng luật pháp quốc tế và pháp luật của mỗi quốc gia; xây dựng biên giới hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, phát triển; giữ vững chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần thực hiện nghiêm chỉnh đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An cần bàn bạc, tìm giải pháp tạo công ăn việc làm cho người dân vùng biên giới, góp phần đấu tranh phòng chống buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép cùng các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết