Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 14:41

Bến Tre khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Sáng 13/10, Đảng bộ tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ (2015-2020), với chủ đề: “Phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Dự đại hội có 354 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng của trên 50.000 đảng viên trong tỉnh.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng.

Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre đã có nhiều phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện đạt nhiều thành quả rất đáng khích lệ. Nổi bật như: tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân tăng 7,3%/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 5,5%; mạng lưới giao thông, thủy lợi được cải thiện; phát triển trong cả nhiệm kỳ được gần 11.300 đảng viên mới. Tuy nhiên so với tiềm năng và lợi thế của địa phương thì tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người còn ở mức khiêm tốn; tốc độ phát triển công nghiệp- dịch vụ, hiệu quả của kinh tế biển và kinh tế vườn nhất là vườn dừa còn thấp; tình hình quản lý, sử dụng đất đai, đất bãi bồi, khai thác tài nguyên cát… còn nhiều bất cập, lãng phí.

Trong 5 năm tới, tỉnh Bến Tre phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7-7,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là gần 49 triệu đồng/năm, ngang bằng với mức trung bình của khu vực ĐBSCL; thu ngân sách được gần 3.200 tỷ đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,5%/năm. Đảng bộ phấn đấu kết nạp trên 8.000 đảng viên mới; tích cực xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền, đoàn thể trong sạch - vững mạnh.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 10 đã thống nhất 12 giải pháp cụ thể như: đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó tập trung kinh tế vườn và biển; triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, hoàn thiện 2 khu công nghiệp Giao Long - An Hiệp, xây dựng và sớm đưa vào họat động các cụm công nghiệp đã được phê duyệt; đa dạng hóa các lọai hình thương mại dịch vụ; tích cực huy động nguồn vốn, nhân lực; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục - y tế, gắn với chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua, đã góp phần làm cho quê hương Đồng Khởi ngày càng phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ những mặt tồn tại, yếu kém mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tiếp tục khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Chỉ đạo một số vấn đề về phát triển kinh tế, ông Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh: “Bến Tre cần thiết phải chuyển đổi mạnh, dứt khoát từ hộ nông dân sản xuất riêng lẻ, sang mô hình liên kết. Bến Tre và các tỉnh Nam bộ chiếm hơn 80% sản lượng dừa cả nước, nếu 163.000 hộ dân trồng dừa của tỉnh Bến Tre liên kết lại, hình thành vài trăm hợp tác xã trồng và chế biến dừa, tôi tin rằng ngành dừa của tỉnh Bến Tre sẽ phát triển mạnh, đột phá. Bên cạnh nông nghiệp, du lịch là một ngành kinh tế mà Bến Tre có tiềm năng rất lớn. Để du lịch Bến Tre phát triển đột phá thì đổi mới mô hình du lịch là khâu chiến lược, cần có quy họach du lịch và liên kết vùng”./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL 

Chia sẻ bài viết