Tiếng Việt | English

03/01/2018 - 17:52

Long An có 27 đề tài đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm, nhằm tìm kiếm, khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh…

Chiều 03/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Hoàng Văn Liên chủ trì Tổng kết cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 10 năm 2017 và phát động cuộc thi lần thứ 11 năm 2018.

 Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhiên và nhi đồng năm 2017, toàn tỉnh tiếp nhận 824 đề tài của các em học sinh ở 15/15 huyện, thị xã, thành phố.

Qua các vòng sơ khảo, Hội đồng Giám khảo chọn 27/175 đề tài xuất sắc vào danh sách xét giải, thuộc 5 lĩnh vực. Đó là đồ dùng dành cho học tập là 23 đề tài; phần mềm tin học: 3 đề tài; sản phẩm thân thiện với môi trường: 26 đề tài; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em: 75 đề tài; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế: 48 đề tài.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao tặng 2 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ban Tổ chức còn trao 5 giải phong trào dành cho các tác giả có hoàn cảnh khó khăn, và thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Nguyễn Minh Lâm (thứ 7 từ trái qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Hoàng Văn Liên tặng bằng khen UBND tỉnh cho các tác giải đoạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi

Đặc biệt, đề tài “Thiết bị xua muỗi cho công nhân cạo mủ cao su” của tác giả Nguyễn Minh Duy, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Hưng vinh dự đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Đề tài “Thiết bị xua muỗi cho công nhân cạo mủ cao su” đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn khen thưởng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi. 

Khen thưởng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi

Dịp này, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh-Phạm Thanh Phong tặng quà động viên em Nguyễn Minh Duy, đoạt giải cấp quốc gia. 

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh-Phạm Thanh Phong tặng quà động viên em Nguyễn Minh Duy, đoạt giải cấp quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Hoàng Văn Liên, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các đơn vị liên quan cần tăng cường tuyên truyền, tuyên dương điển hình những cá nhân, tác giả đoạt giải trong cuộc thi cũng như trưng bày các sản phẩm cuộc thi của các năm giúp các em khơi nguồn sáng tạo,…Từ đó, nâng cao tính hiệu quả của cuộc thi, đưa phong trào sáng tạo ngày càng sâu rộng trong nhà trường, tạo sự lan tỏa, đồng thuận của phụ huynh và toàn xã hội./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết