Tiếng Việt | English

07/01/2017 - 15:11

Long An: Họp mặt cán bộ lãnh đạo cấp xã mừng Xuân Đinh Dậu 2017  

Sáng ngày 7/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ VN tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng xuân với Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Chủ tịch UB MTTQ VN các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Văn Cần; Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ VN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố đến dự.


Trao bằng khen cho cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc

Phát biểu nhân buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần thông tin tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2016, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cán bộ xã, phường, thị trấn cùng những kết quả quan trọng tỉnh đã đạt thời gian qua.

Năm 2016, với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng bộ và nhân dân, tỉnh Long An từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,05%, vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó nổi bật là chương trình xây dựng cánh đồng lớn, nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh-quốc phòng được giữ vững…


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trao bằng khen


Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao bằng khen


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang trao bằng khen

Trong không khí hân hoan mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần gửi lời thăm hỏi, chúc tết đến các đại biểu dự họp mặt và gia đình, đồng thời đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà năm 2017.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chăm lo, chuẩn bị tốt cái tết cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là gia đình chính sách, người có công, người nghèo, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự để người dân vui tết cổ truyền lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Dịp này, có 60 cá nhân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã, phường, thị trấn được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016./.

Hùng Dũng- Văn Đát

Chia sẻ bài viết