Tiếng Việt | English

25/08/2020 - 11:40

Long Hựu Đông: Ðường “về đích” nông thôn mới không còn xa

Theo kế hoạch, cuối năm 2020, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An sẽ “về đích” nông thôn mới (NTM). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, bảo đảm “về đích” NTM theo đúng kế hoạch.

Long Hựu Đông hôm nay có nhiều thay đổi

Đến nay, xã Long Hựu Đông đạt 19/19 tiêu chí NTM. Bí thư Đảng ủy xã Long Hựu Đông - Huỳnh Văn Phát cho biết: “Tính từ năm 2011 đến tháng 6-2020, xã huy động trên 11 tỉ đồng xây dựng NTM, trong đó ngân sách huyện trên 6 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 3 tỉ đồng. Xã luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác xã hội, vận động xây dựng 18 căn nhà tình nghĩa, 43 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ cho vay xây dựng 27 căn nhà theo Quyết định 167. Do đó, hiện trên địa bàn xã không còn nhà dột nát, nhà tạm. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm, hiện nay trên 50 triệu đồng/năm. Đặc biệt trong năm 2020, xã thực hiện 10 công trình, tổng mức đầu tư trên 50 tỉ đồng. Hiện xã đã hoàn thành công trình bêtông hóa đường vào chợ Kinh Nước Mặn, hệ thống chiếu sáng từ ngã ba UBND xã đến Đồn Rạch Cát; đang thi công công trình Trường THCS, Tiểu học Long Hựu Đông, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa các ấp và lập hồ sơ đấu thầu đường giao thông nông thôn ấp Ông Rèn”.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Phát, hiện nay, việc quy hoạch sử dụng đất sản xuất theo từng khu vực trên địa bàn xã bước đầu phù hợp với kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Kết cấu hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm, điểm bưu điện,… được quan tâm đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và cải thiện điều kiện sống của người dân. Hiện xã có 100% hộ dân có điện sử dụng; 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; 5 điểm sinh hoạt văn hóa ấp. Sản xuất nông nghiệp, dịch vụ kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển khá, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao. Các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng được củng cố và phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã chỉ còn 1,13% hộ nghèo; lao động có việc làm chiếm 94,3%. Ngoài ra, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, văn minh; người dân tiếp cận nhiều hơn, gần hơn với các dịch vụ công y tế, giáo dục; môi trường được cải thiện, hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96%, nước sạch đạt 65%. Việc huy động vốn trong nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, dự án trong thời gian qua ngày càng chuyển biến tích cực, nhân dân ý thức được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia hoặc hưởng lợi từ các chương trình, dự án bằng nhiều hình thức: Hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động.

Nhờ chương trình xây dựng NTM, đời sống người dân trên địa bàn xã ngày càng phát triển. Bà Nguyễn Thị Đỡ, ngụ ấp Rạch Đào, vui mừng nói: “Từ khi xã xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Các tuyến đường trước đây sình lầy, nay được bêtông hóa, trải nhựa sạch đẹp, khang trang, tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho người dân trong sản xuất, kinh doanh. Người dân chúng tôi rất vui mừng nên mọi chủ trương về xây dựng NTM đều đồng tình ủng hộ”.

Trong quá trình xây dựng NTM, địa phương luôn nhận được sự quan tâm của cấp trên, sự đồng thuận của nhân dân. Điều này góp phần tạo thêm động lực để cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Long Hựu Đông phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu. Chủ tịch UBND xã Long Hựu Đông - Nguyễn Văn Khắc thông tin: “Thời gian qua, để phát huy hiệu quả mục tiêu chương trình, xã đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng đến người dân về nội dung mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đối với cuộc sống, thiết thực trong từng lĩnh vực. Vì thế, các mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng, phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm an ninh, trật tự địa phương được nhân dân tích cực tham gia, định hướng hoàn thành các tiêu chí. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Hàng năm, 100% chi bộ được Đảng ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ xã được Huyện ủy công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, tin rằng, xã Long Hựu Đông sẽ giữ vững, phát huy các tiêu chí đã đạt và trở thành xã đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình vào cuối năm 2020”./.

Huỳnh Phong - Kim Thoa

Chia sẻ bài viết