Tiếng Việt | English

30/12/2019 - 14:10

Năm 2019, tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,02%

Sáng 30/12, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá, tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Đại biểu tham gia họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Long An

Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh dự.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là một trong những sự kiện quan trọng của Chính phủ vào cuối năm 2019 và cũng là mở đầu cho năm 2020, thể hiện công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay nhiệm vụ phát triển kinh tế từ những ngày đầu, tháng đầu tiên của năm mới 2020 trên tinh thần năng động, sáng tạo cao hơn năm 2019.

Theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019, kết quả các mặt trên lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta đạt nhiều kết quả rất quan trọng, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch và rất nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục. Kết quả này khẳng định vai trò là năm bứt phá trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. 

Năm 2019, cơ cấu nền kinh tế thực chất hơn, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao 

Kết quả nổi bật của năm 2019 là GDP đạt mức tăng ấn tượng, cả năm ước đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra 6,8%, cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017, là năm thứ 2 liên tiếp kể từ năm 2011 GDP tăng trên 7%. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới. Đặc biệt, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, dưới mức mục tiêu Quốc hội đề ra, đây cũng là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua.

Đặc biệt, năm 2019, cơ cấu nền kinh tế thực chất hơn, khắc phục một số tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, bền vững hơn. Các ngành, lĩnh vực phát triển tích cực, ổn định trong bối cảnh khó khăn, trong đó khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đặc biệt ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao ở mức 11,29%.

Năm 2019, quy mô xuất, nhập khẩu đạt 517 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay, xuất siêu trên 9,9 tỉ USD; khách du lịch quốc tế đạt trên 18 triệu lượt khách. số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục, trên 138.000 doanh nghiệp; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 33,9% GDP; giải ngân vốn FDI đạt khá, tăng 6,7%.

Kết thúc buổi làm việc vào buổi sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế biến động khó lường; kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu tăng trưởng chậm nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Điều này được ví như “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”. Đây là kết quả của các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã được thực thi đúng hướng và phù hợp với diễn biến thị trường. Các bộ, ngành, địa phương tích cực và chủ động triển khai, cơ bản đáp ứng tiến độ, kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ, giải pháp, đóng góp chung vào diễn biến tích cực và toàn diện của tình hình kinh tế - xã hội năm 2019. Kết quả này tạo đà và động lực mới, khí thế mới để tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nhận diện từng điểm nghẽn, những vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách đối với từng ngành, lĩnh vực; tiếp tục cải cách, đổi mới mạnh mẽ, khai thông mọi nguồn lực mang đến động lực tăng trưởng mới; tập trung xử lý những vấn đề trọng tâm, lâu dài gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, dư luận xã hội quan tâm.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/12. Tại hội nghị, đại biểu cùng thảo luận 12 nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01); Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02);...

Đồng thời, hội nghị cũng tập trung thảo luận các hạn chế, vướng mắc để tháo gỡ, hay những vấn đề liên vùng, liên ngành đòi hỏi sự phối hợp cũng như tiếp tục tìm các giải pháp mạnh mẽ khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển để năm 2020 "về đích" với thành tích cao nhất, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết