Tiếng Việt | English

16/12/2015 - 14:28

Long An

Phải chăm lo để “nhà nhà đều có tết”

Sáng ngày 16/12/2015, tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quý IV/2015, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Trần Văn Cần chỉ đạo, phải chăm lo cho hộ nghèo vui xuân, đón tết để “nhà nhà đều có tết, người người đều có tết”.

  

Trong quý IV/2015, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh đã phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới; chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo.

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của ngành; vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Cần ghi nhận sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và đoàn viên, hội viên góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công.

Đồng chí chỉ đạo, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chính quyền chăm lo cho các hộ nghèo vui xuân, đón tết, tạo điều kiện để “nhà nhà đều có tết, người người đều có tết”, chú trọng công nhân lao động nghèo, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới./.

CTV Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết