Tiếng Việt | English

19/09/2020 - 15:35

Tân Thạnh: Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (19/9/1980 - 19/9/2020)

Ngày 19/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (19/9/1980 - 19/9/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đến dự.

Huyện Tân Thạnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Tân Thạnh được thành lập vào ngày 19/9/1980, trên cơ sở tách ra từ huyện Mộc Hóa, là một trong những huyện cửa ngõ của vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An.

Những năm đầu khi mới thành lập, đời sống người dân rất khó khăn, trong đó 70% hoang hóa, 20% người dân mù chữ, trên 90% nhà cửa tạm bợ,... Với những khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Thạnh luôn nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Tân Thạnh đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa và xã hội. Cụ thể, đến nay, huyện có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hộ nghèo còn 2,97%; 27/39 trường học đạt chuẩn Quốc gia; sản lượng lúa hàng năm đạt trên 400.000 tấn; đường giao thông bảo đảm phục vụ xe bốn bánh đến được trung tâm 13/13 xã, thị trấn và 70/70 ấp, khu phố; 8/11 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế,...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh biểu dương những kết quả huyện Tân Thạnh đạt được trong thời gian qua

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Thạnh đạt được trong thời gian qua. 

Thời gian tới, đề nghị huyện tiếp tục phát huy thành quả 40 năm qua, trong đó chủ động triển khai thực hiện tốt Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn và làm tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, làm tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội,...

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc đóng góp phát triển - xã hội

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện Tân Thạnh. Được biết, đây là lần thứ 2 Tân Thạnh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngoài ra, 10 tập thể, 30 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh và 18 tập thể, 70 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc đóng góp phát triển kinh tế - xã hội chào mừng 40 năm thành lập huyện.

Trước đó, đại biểu và lãnh đạo huyện viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện và trồng cây lưu niệm tại trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết