Tiếng Việt | English

11/06/2019 - 09:51

Về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử

Thời gian qua, Hội đồng Đội (HĐĐ) các cấp trong tỉnh Long An phối hợp tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần nâng cao sự hiểu biết, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ.

Lễ kết nạp đoàn viên cho các thanh niên ưu tú tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Lễ kết nạp đoàn viên cho các thanh niên ưu tú tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Nâng cao hiểu biết cho thanh, thiếu nhi

Với chủ đề “Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh”, hàng năm, HĐĐ các cấp trên địa bàn thị xã Kiến Tường tổ chức những chuyến du khảo Về nguồn nhằm tạo điều kiện cho lực lượng thanh, thiếu nhi được tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Chủ tịch HĐĐ thị xã Kiến Tường - Nguyễn Hoàng Minh Hiếu chia sẻ: “Ngoài những cuộc hành trình đến thăm các “địa chỉ đỏ” trong và ngoài tỉnh, HĐĐ thị xã còn tổ chức hoạt động giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử ở địa phương, qua đó giáo dục thanh, thiếu nhi lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các bậc tiền bối”.

Bùi Thị Ngọc Phúc - học sinh Trường THCS Võ Duy Dương (phường 2, thị xã Kiến Tường), bộc bạch: “Mỗi điểm đến tham quan giúp em khám phá, trải nghiệm nhiều điều thú vị, bổ ích. Trong các chuyến du khảo Về nguồn, em được tìm hiểu truyền thống lịch sử cách mạng thông qua trò chơi giải ô chữ bí mật. Đây là dịp để chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích, hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử của các khu di tích lịch sử, văn hóa, từ đó tiếp tục ra sức thi đua học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng - mô hình Người con hiếu thảo góp phần thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn của  tuổi trẻ huyện Cần Giuộc

Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng - mô hình Người con hiếu thảo góp phần thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ huyện Cần Giuộc

Ngoài các hoạt động du khảo Về nguồn, vệ sinh nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sĩ,... trên địa bàn huyện, HĐĐ huyện Cần Giuộc còn phối hợp duy trì mô hình Người con hiếu thảo, nhận phụng dưỡng thường xuyên 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Theo đó, định kỳ hàng tháng, vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng thanh, thiếu nhi được tạo điều kiện tham gia, thực hiện ít nhất 1 ngày “cùng ăn - cùng ở - cùng làm” với gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nguyễn Thị Huỳnh Như - học sinh Trường THCS Đông Thạnh, bày tỏ: “Chúng em thường được giáo viên Tổng phụ trách Đội của trường tổ chức đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Xẩm. Trên đường đến nhà mẹ, chúng em ghé chợ mua thực phẩm (thịt, cá, rau, trứng,...) để nấu và cùng ăn với mẹ bữa cơm gia đình. Em cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào mỗi lần đến thăm, được nghe kể về những tháng năm đấu tranh gian khổ cũng như sự gan dạ, kiên cường, sẵn sàng hy sinh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc”.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi còn được HĐĐ các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện qua các hoạt động: Hành trình về với biển, đảo; Tọa đàm Tuổi trẻ với địa chỉ đỏ; Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ,... “Nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho lực lượng thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, HĐĐ tỉnh phối hợp triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với từng lứa tuổi. Đặc biệt, HĐĐ các cấp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đẩy mạnh việc chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa (giai đoạn 2018-2022); chú trọng giáo dục về truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An, tổ chức Đoàn, Đội, Hội; phát huy ngày càng hiệu quả các hoạt động Diễn đàn Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn, Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Hội thi Em yêu lịch sử Việt Nam, Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi,...” - Phó Chủ tịch HĐĐ tỉnh - Trần Quốc Quân thông tin.

Lực lượng thanh, thiếu nhi nâng cao hiểu biết về truyền thống cách mạng qua hoạt động tham quan khu di tích lịch sử, đài tưởng niệm

Tiếp tục nâng chất hoạt động tuyên truyền

Theo Chủ tịch HĐĐ huyện Tân Thạnh - Nguyễn Xuân Tươi, thời gian tới, HĐĐ huyện tiếp tục phát huy giá trị của các di tích, địa danh lịch sử trong việc giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, HĐĐ huyện chỉ đạo HĐĐ cơ sở, các liên, chi đội duy trì, thường xuyên tổ chức cho thanh, thiếu nhi tham gia các hoạt động Về nguồn, thăm các “địa chỉ đỏ” như di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ tại xã Nhơn Hòa Lập. Qua đó, góp phần giáo dục các em về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn các anh hùng liệt sĩ chiến đấu, hy sinh vì hòa bình của Tổ quốc. 

“Nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi đến với các khu di tích lịch sử cách mạng trong và ngoài tỉnh, HĐĐ huyện sẽ thiết kế nội dung Về nguồn phong phú hơn. Đặc biệt, trong các chuyến du khảo Về nguồn, HĐĐ phối hợp tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về truyền thống lịch sử, lồng ghép lễ kết nạp đoàn viên, đội viên cho thanh, thiếu nhi ưu tú. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch sử địa phương, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phấn đấu rèn luyện bản thân để xây dựng quê hương” - Chủ tịch HĐĐ huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Tú Trinh chia sẻ.

Thanh, thiếu nhi huyện Thạnh Hóa tìm hiểu về truyền thống quê hương thông qua cuộc thi tìm hiểu kiến thức 30 năm thành lập huyện

Thanh, thiếu nhi huyện Thạnh Hóa tìm hiểu về truyền thống quê hương thông qua cuộc thi tìm hiểu kiến thức 30 năm thành lập huyện

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Vì vậy, để làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, HĐĐ tỉnh từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, giúp thế hệ trẻ am hiểu và thêm tự hào về truyền thống lịch sử địa phương. “Ngoài thường xuyên tổ chức các hoạt động du khảo Về nguồn, tham quan các “địa chỉ đỏ”, HĐĐ các cấp còn tổ chức các hoạt động hội trại, cuộc thi tìm hiểu lịch sử; đảm nhận tôn tạo, chăm sóc, phát huy giá trị các khu di tích lịch sử. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, ý thức trách nhiệm của thanh, thiếu nhi trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh” - Phó Chủ tịch HĐĐ tỉnh - Trần Quốc Quân chia sẻ./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết