Tiếng Việt | English

05/01/2016 - 06:16

Ngành Giao thông vận tải

704 km đường cao tốc được đưa vào khai thác

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhiều tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không,… được xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hoàn thành vượt mức…


Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Long An

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành Giao thông vận tải (GTVT) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến toàn quốc, ngày 4-1-2016. Điểm đầu cầu tại Hà Nội, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, tại điểm cầu Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được chủ trì.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16-1-2012 đề ra trong Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, ngành GTVT đã đạt nhiều thành tựu quan trọng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp hiện đại.

Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không,… được xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hoàn thành vượt mức. Trong đó, 2 trục giao thông quan trọng đã đưa vào khai thác là tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, tỉnh Bình Phước (sớm hơn thời gian một năm rưỡi so với kế hoạch) và hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ (sớm hơn một năm so với thời gian dự kiến). 704 km đường cao tốc được đưa vào khai thác (vượt 104 km so với mục tiêu của Nghị quyết).

Các dự án cải tạo cầu yếu, thông tin tín hiệu, gia cố sửa chữa các hầm đường sắt, thay thế tà vẹt cũ, kéo dài đường ga,… qua đó nâng cao an toàn, rút ngắn thời gian chạy tàu trên trục Bắc – Nam, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai,…

Các công trình tại các cảng hàng không quan trọng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng được đầu tư, nâng cấp đưa tổng năng lực từ 42 triệu lượt khách năm 2010 lên khoảng 70 triệu lượt khách năm 2015./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết