Tiếng Việt | English

26/01/2022 - 12:39

Cần Đước: Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới

Ngày 26/01, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Cần Đước qua các thời kỳ dự.

Đại biểu dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại huyện Cần Đước

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời thông tin đến đại biểu những kết quả nổi bật về phát triển KT - XH của huyện trong năm qua. 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện chung sức, đồng lòng chủ động, tích cực thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung chăm lo phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng -  an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt 23/25 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2021. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển khá trong bối cảnh dịch Covid-19. Công tác thu ngân sách vượt kế hoạch; xây dựng cơ bản bảo đảm tiến độ.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội thích ứng với trạng thái bình thường mời; việc tổ chức giảng dạy cho học sinh phù hợp tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được bảo đảm, nhất là chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn, các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19,…

Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát chúc tất cả đại biểu dự họp mặt năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi mới

Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát trân trọng cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí nguyên lãnh đạo trung ương, tỉnh, huyện, các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài huyện đã có những đóng góp to lớn, quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm qua.

Trước thềm năm mới, ông chúc tất cả đại biểu dự họp mặt năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi mới. Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, huyện Cần Đước không ngừng phát triển, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra; xứng đáng là huyện thành viên trong vừng kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện văn hóa, huyện Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và xây dựng thành công huyện nông thôn mới./. 

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết