Tiếng Việt | English

08/05/2020 - 15:28

'Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc'

Sáng 08/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” bằng hình thức trực tuyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư-Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo

Dự và chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương -Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Xuân Thắng. Tại điểm cầu Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được chủ trì.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng cho rằng, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương vĩ đại, là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã cống hiến trọn đời mình cho cách mạng Việt Nam. Những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về tinh thần độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, về đại đoàn kết, xây dựng Đảng luôn được Đảng ta giữ gìn và phát huy trong công cuộc đổi mới, xây dựng Tổ quốc. Vì vậy, đây là hội thảo vô cùng quan trọng, có ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức nhận được hơn 60 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học,... Các tham luận tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam cũng như với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Các tham luận còn khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng cao cả, về phong cách gần gũi, giản dị và khiêm tốn. Nhiều tham luận khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thế giới thừa nhận và tôn vinh bởi đó là sự kết tinh những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại, là sự thống nhất về bản chất khoa học cách mạng, đổi mới và phát triển, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, dân tộc và thời đại, truyền thống và hiện đại, lời nói và hành động. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá đối với Đảng và dân tộc ta.

Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Long An

Bên cạnh đó, luận giải khẳng định những bổ sung, phát triển, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vận dụng Chủ nghĩa Mác -Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nhiều tham luận còn khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Một số tham luận còn đề xuất Đảng cần động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại toàn dân để tập hợp, phát huy sức mạnh của tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ chăm lo đời sống nhân dân,...thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân,...Niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng là nội dung cốt lõi của đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh bảo đảm thực hiện những thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đối với công cuộc xây dựng Đảng hiện nay, các tham luận làm sáng tỏ tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; về công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Đảng cần thường xuyên tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc phê bình, tự phê bình trong Đảng; quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nước, vì dân của cán bộ, đảng viên; kiên quyết, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống chủ nghĩa cơ hội, cá nhân,... gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân,.. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng nhận định, tại hội thảo, các tham luận đều nêu bật những giá trị ý nghĩa tư tưởng, chính trị, đáp ứng yêu cầu đề ra. Khẳng định sự tôn kính, yêu thương vô hạn của Đảng, nhân dân ta, bạn bè thân thiết trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đồng thời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại cũng như tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu, con đường cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;.../.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết