Tiếng Việt | English

28/06/2017 - 15:15

Cử tri Tân Hưng có nhiều ý kiến thiết thực về KT-XH

Tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng; an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp; có giải pháp quản lý, xử lý nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng;… được cử tri huyện Tân Hưng, tỉnh Long An quan tâm đề xuất với đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 3 tại cuộc tiếp xúc sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.


Cử tri kiến nghị

Ngày 28/6, tại xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 3 gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng tiếp xúc gần 100 cử tri các xã: Vĩnh Châu B, Vĩnh Thạnh, Hưng Thạnh và thị trấn Tân Hưng (huyện Tân Hưng) sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được đại biểu Quốc hội - Trương Phi Hùng thông tin về diễn biến, kết quả kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri phấn khởi với kết quả kỳ họp, đồng thời phản ánh một số vấn đề thiết thực: An toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm; có giải pháp quản lý chặt thị trường thuốc bảo vệ thực vật và xử lý nghiêm vấn nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây thiệt hại cho người dân;…

Tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, gây thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước, cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm; tình trạng người dân Việt Nam sinh sống tại Campuchia về nước ngày càng nhiều, cần tạo điều kiện nhập Quốc tịch, nơi ăn, chốn ở;...

Nhiều công trình xây dựng cơ bản kém chất lượng, xuống cấp sau thời gian ngắn sử dụng cần được giám sát thường xuyên, tránh lãng phí tiền Nhà nước; sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm, cần tìm giải pháp hỗ trợ việc làm;...

Giá các mặt hàng nông sản (lúa gạo, gia súc, gia cầm,...) không ổn định, liên tục rớt giá, ảnh hưởng đến đời sống người dân; giá cát tăng trong thời gian qua, cần được quản lý chặt; một số cây cầu trên Đường tỉnh 831 cần được đầu tư nâng cấp, phục vụ nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa người dân.

Trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp và ngày càng có chiều hướng gia tăng, nhất là tình trạng ma túy xuất hiện ngày càng nhiều ở nông thôn; chế độ cho cán bộ bán chuyên trách, các chi, tổ, hội còn rất thấp, cần tăng mức hỗ trợ;…

Đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành tỉnh và huyện Tân Hưng giải trình một số kiến nghị của cử tri liên quan thuộc thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận những ý kiến cử tri để phản ánh trong kỳ họp Quốc hội tới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết