Tiếng Việt | English

24/12/2019 - 19:07

Đại biểu HĐND tỉnh Long An tiếp xức cử tri huyện Cần Đước, Tân Thạnh

Cử tri kiến nghị nhiều ý kiến

Cử tri kiến nghị

Ngày 24/12, Đại biểu HĐND tỉnh Long An - đơn vị huyện Cần Đước gồm các ông Nguyễn Việt Cường, Hồ Tấn Đức tiếp xúc trên 100 cử tri 2 xã Long Sơn và xã Phước Vân.

Thay mặt tổ Đại biểu, ông Hồ Tấn Đức thông tin cử tri nội dung, kết quả kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh Long An, tình hình và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị một số vấn đề về chế độ đối với gia đình chính sách; công tác quy hoạch đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tập trung thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới; khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ; lắp đặt cống thoát nước trên Đường tỉnh 830 đảm bảo sinh hoạt cho người dân và phục vụ vùng trồng rau ứng dụng công nghệ cao; tăng cường kiểm tra hoạt động của các khu công nghiệp, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; có biện pháp xử lý các hộ nuôi chim yến gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cùng ngày, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Long An, gồm các ông Nguyễn Thanh Cang, Lê Sơn Hà, Bùi Quốc Bảo và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 120 bà con cử tri xã Tân Ninh, Tân Hòa và Tân Bình - huyện Tân Thạnh.

Cử tri nêu ý kiến

Cử tri kiến nghị một số vấn đề như sớm nhựa hóa các tuyến đường vào trung tâm xã Tân Ninh và đường dẫn lên đường N2; kéo điện về các ấp vùng sâu; quan tâm đầu tư nạo vét kinh mương nội đồng, kết hợp làm đê bao lửng; quan tâm tìm đầu ra cho hàng nông sản; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng

Lãnh đạo địa phương và các Tổ đại biểu giải trình một số ý kiến của cử tri, ghi nhận  các ý kiến khác và sẽ phản ánh các cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.

Kim Thoa - Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết