Tiếng Việt | English

07/10/2022 - 18:16

Thí sinh Nguyễn Tấn Hiếu đoạt giải nhất Hội thi Cán bộ Hội cơ sở giỏi năm 2022

Ngày 07/10, Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” năm 2022. Tham dự Hội thi có 30 thí sinh là cán bộ Hội Nông dân xuất sắc được tuyển chọn từ Hội thi cấp huyện.

Thí sinh tham dự phần thi thuyết trình

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, nhiệt tình, bản lĩnh chính trị, vững về chuyên môn, nghiệp vụ làm tốt công tác Hội và phong trào nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội hiện nay.

Đây là dịp để cán bộ Hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay để áp dụng vào thực tế của địa phương, đơn vị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao hàng năm, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Thí sinh Nguyễn Tấn Hiếu - đơn vị huyện Cần Đước (đứng thứ 3 từ trái qua) đoạt giải nhất Hội thi Cán bộ Hội cơ sở giỏi năm 2022

Tham dự Hội thi, thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Kiến thức, xử lý tình huống và thuyết trình. Nội dung thi tập trung vào công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; lịch sử, truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam và các phong trào nông dân; tuyên truyền nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp; đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân tỉnh; công tác cải cách hành chính trong hệ thống Hội;...

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải khuyến khích

Với sự tự tin, khéo léo, các thí sinh đã thể hiện được hình ảnh người cán bộ Hội Nông dân cơ sở trong thời đại mới có năng lực, tinh thần trách nhiệm, am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có nhiều tài năng, bản lĩnh, tự tin trên sân khấu và trong công tác tuyên truyền.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích cho các thí sinh. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phần thi xử lý tình huống và thuyết trình hay nhất và đơn vị có cổ động viên nhiệt tình. Theo đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Tấn Hiếu đến từ đơn vị huyện Cần Đước./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết