Tiếng Việt | English

28/12/2018 - 19:38

40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

“40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 – 7/1/2019)” là nội dung chính của Hội thảo khoa học cấp Quốc gia do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức vào chiều 28/12 tại TP.Long Xuyên.

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang và các nhà khoa học.

Đại biểu dâng hoa tại tượng đài Tôn Đức Thắng

Hội thảo đã nhận gần 90 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học,… Nội dung chủ yếu về âm mưu, thủ đoạn của tập đoàn phản động Pôn Pốt-Iêng Xari đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1975- 1979; khẳng định sự lãnh, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam; giải quyết tốt mối quan hệ ngoại giao với Campuchia; những nét độc đáo về nghệ thuật quân sự Việt Nam;… Qua đó, đúc kết những bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn, vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (hàng đầu, bìa trái) thắp hương tại tượng đài Tôn Đức Thắng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng: Hội thảo khoa học nhằm khẳng định và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh, các tầng lớp nhân dân Việt Nam, đã anh dũng chiến đấu chống xâm lược và tội ác diệt chủng của tập đoàn phản động Pôn Pốt-Iêng Xari trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Campuchia là sự giúp đỡ chí tình, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam-Campuchia. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc. Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam sẽ mãi đọng lại trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam, Campuchia, cũng như nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới./.

Thụy Du-Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết