Tiếng Việt | English

13/01/2018 - 14:01

Cần Giuộc: Đặt tên đường Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bài và khánh thành cống Rạch Quao

Chiều ngày 12/01, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức lễ công bố đặt tên đường Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bài, xã Long An.

Trao quyết định đặt tên đường Nguyễn Thị Bài

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM – Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Cần Giuộc, xã Long An cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã đến dự.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bài có 3 người con là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ghi nhận công lao đóng góp cho cách mạng, Chủ tịch nước đã trao tặng Mẹ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Lãnh đạo tỉnh, huyện thực hiện nghi thức khai tên đường Nguyễn Thị Bài

Để tỏ lòng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bài, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng cho thế hệ sau; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc quyết định lấy tên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bài đặt tên cho con đường khang trang, sạch đẹp vừa được bê tông hóa tại xã Long An, quê hương của Mẹ.

Việc đổi tên đường phù hợp với quy hoạch, lộ trình xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới của huyện trong thời gian tới.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp UBND huyện Cần Giuộc tổ chức lễ khánh thành công trình Cống Rạch Quao, xã Long An.

Lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khánh thành cống Rạch Quao

Công trình Cống Rạch Quao được đầu tư thi công với diện tích 1.115 m2, thiết kế dạng cống hở chiều rộng 3m; cao trình đáy cống -2,2m; chiều dài thân cống 19m; cửa van cống bằng thép không rỉ, vận hành đóng mở cửa van bằng máy đóng mở; cầu giao thông qua cống rộng 9m;... tổng mức đầu tư trên 7,4 tỉ đồng.

Công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng cung cấp nước tưới cho 340 ha đất sản xuất nông nghiệp trong vùng, đặc biệt là vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết