Tiếng Việt | English

08/05/2020 - 16:25

Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tiếp xúc với 150 cử tri khu vực Đồng Tháp Mười

Ngày 08/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An (đơn vị số 3) tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc với 150 cử tri các địa phương khu vực Đồng Tháp Mười: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, thị xã Kiến Tường trước kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc với 150 cử tri các địa phương khu vực Đồng Tháp Mười

Dự hội nghị có Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh - Trương Văn Nọ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

ĐBQH, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế  - Trương Phi Hùng thông tin, kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5, dự kiến bế mạc vào ngày 19/6/2020. 

Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 04/6, QH họp trực tuyến với 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét báo cáo của Chính phủ về KT-XH và ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch Covid-19);…

Đợt 2 từ ngày 10/6 đến 19/6, QH họp tập trung tại Nhà QH để thảo luận về các dự án luật trình QH cho ý kiến; thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, xem xét, quyết định nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Nhiều cử tri yêu cầu mở rộng, nâng cao Quốc lộ 62

Tại hội nghị, nhiều cử tri yêu cầu mở rộng, nâng cao Quốc lộ 62; xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm hành lang Quốc lộ 62; trải nhựa Đường tỉnh 819 (đoạn từ thị trấn Tân Hưng đến các xã biên giới); đầu tư, nâng cấp cầu KT7 (Vĩnh Hưng), cầu Cà Nhíp (Tân Thạnh);...

Cử tri kiến nghị Trung ương tăng mức phạt, xử lý nghiêm đối với hành vi tham ô, tham nhũng; quan tâm nhiều hơn đối với các đối tượng người có công chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước; xem xét, hỗ trợ thêm cho đối tượng chính sách, gia đình người có công bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; nâng định mức sử dụng điện sinh hoạt đối với hộ gia đình từ 50kWh lên 100kWh;…

Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm đến việc bình ổn giá thịt heo; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân ghim hàng hóa, sản xuất giả thiết bị y tế, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn trong mùa dịch bệnh Covid-19; tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về chủ quyền lãnh thổ quốc gia;…

ĐBQH, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải đáp rõ những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương giải quyết được ĐBQH tổng hợp để trình trong kỳ họp tới./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết