Tiếng Việt | English

02/03/2017 - 08:26

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên

Để chuẩn bị cho Tháng Thanh niên (TN) năm 2017, chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo về vấn đề này.

* Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những hoạt động trọng tâm của Năm TN 2017?

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo: Năm 2017 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 nên tổ chức Đoàn chú trọng 2 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất là tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh nhằm tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp.

Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cao điểm chào mừng đại hội Đoàn các cấp. Các hoạt động sẽ được triển khai trước, trong và sau đại hội. Trong đó, có một số hoạt động trọng tâm: Chiến dịch tình nguyện hè, hướng về cơ sở,... nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Tháng TN 2017 cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ trải đá đường giao thông nông thôn

* PV: Xin đồng chí cho biết chủ đề Tháng TN năm nay là gì, với những chỉ tiêu chủ yếu nào?

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo: Tháng TN năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động đến

Năm 2016: 100% Đoàn xã trong tỉnh có tổ chức hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới;
15/15 đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn đều có mô hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn;
Các cấp Đoàn tổ chức tư vấn, giới thiệu và hướng nghiệp việc làm cho 51.146 lượt lao động là đoàn viên, thanh niên.

các cơ sở Đoàn toàn tỉnh với chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Cao điểm Tháng TN với nhiều hoạt động tập trung trong tháng 3.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của TN trong việc tuyên truyền tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: Mỗi Đoàn cấp cơ sở đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc TN, mỗi Đoàn cấp huyện đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình TN chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022); tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 8.000 TN.

Bên cạnh đó, 100% Đoàn cấp huyện tham mưu tổ chức diễn đàn “Đảng với TN, TN với Đảng” hoặc tổ chức hoạt động gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, TN; 100% Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động TN tình nguyện vì an sinh xã hội và Đoàn cấp xã tổ chức ít nhất 1 hoạt động tình nguyện tại chỗ.

* PV: Đồng chí cho biết, so với các năm trước, Tháng TN năm nay có điểm gì cần lưu ý?

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo: Tháng TN năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức triển khai thực hiện các công trình TN hướng về cơ sở với nội dung công việc cụ thể, phù hợp từng đối tượng TN, bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Hiệu quả công trình TN phải được định hình, định lượng cụ thể nhằm góp phần chung tay thực hiện cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”; các công trình TN phải được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, TN tham gia.
* PV: Các nội dung hoạt động của Tỉnh đoàn trong Tháng TN năm nay là gì, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo: Năm nay, Tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi động và các hoạt động gắn với lễ khởi động chào mừng Tháng TN 2017 và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022); tổ chức họp mặt cựu cán bộ Đoàn khu Trung Nam bộ (khu 8, khu 9); tập trung lãnh, chỉ đạo thành công đại hội Đoàn cơ sở theo đúng kế hoạch và thời gian quy định; thực hiện tốt nội dung làm việc theo quy chế giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Trồng cây xanh trên các tuyến đường

Song song đó, tổ chức Chương trình “Hành trình về biên giới, hải đảo” giao lưu giữa tuổi trẻ tỉnh nhà và cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân; thăm, tặng quà cựu cán bộ Đoàn và đoàn viên, TN tiêu biểu; tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 400 nữ phạm nhân tại Trại giam Long Hòa; phối hợp tổ chức thực hiện công trình TN xây dựng “nhịp cầu ước mơ” tại huyện Mộc Hóa và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho thanh, thiếu nhi và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

* PV: Xin đồng chí cho biết, Tỉnh đoàn có biện pháp gì để Tháng TN năm nay triển khai thực chất, rộng khắp, có chiều sâu và thu hút được nhiều TN?

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và chủ động công tác phối hợp các ngành liên quan tạo điều kiện về chủ trương, cơ sở vật chất, nhân lực cho Đoàn hoạt động; bám sát và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành từng chương trình, kế hoạch cụ thể để Đoàn TN đăng ký đảm nhận thực hiện.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở thông qua các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của TN trong việc lựa chọn, đăng ký đảm nhận thực hiện công trình, phần việc TN thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; huy động tối đa các nguồn lực xã hội đồng hành và tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Phương Phương (thực hiện)

Chia sẻ bài viết