Tiếng Việt | English

02/03/2019 - 10:01

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Đức Hòa đạt 90/100 điểm

Ngày 01/03, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - Nguyễn Thành Thanh làm trưởng đoàn đến phúc tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Đức Hòa.

Ông Nguyễn Thành Thanh mong muốn địa phương phát huy kết quả và khắc phục tồn tại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân

Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện có 60.111 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt 97,4%; 41/97 ấp, khu phố đạt ấp, khu phố văn hóa; 12/20 đơn vị đạt chuẩn xã văn hóa và thị trấn văn minh đô thị; 208/218 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,4%. 

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Đức Hòa vận động nhân dân cùng đóng góp xây dựng nông thôn mới như nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn liên ấp, nạo vét kênh rạch được gần 23.000m với số tiền 32 tỉ đồng; xây mới và sửa chữa 22 cầu giao thông trị giá hơn 6,9 tỉ đồng,…

Đại diện đoàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thành Thanh ghi nhận những kết quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thống nhất huyện Đức Hòa đạt 90/100 điểm. Đồng thời, ông mong muốn địa phương tiếp tục phát huy những kết quả và khắc phục những tồn tại, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết