Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 17:03

Thị xã Kiến Tường: Phấn đấu đến năm 2020 đạt đô thị loại 3

Bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, sáng nay (24/7), Đại hội (ĐH) Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

ĐH đã tập trung thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của ĐH vào các dự thảo văn kiện trình ĐH Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện trình ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X. Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận đi sâu phân tích, làm rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực: KT-XH tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường ra mắt hứa hẹn

ĐH đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, ĐH đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đặc biệt là tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển KT-XH, an ninh-quốc phòng; phấn đấu thị xã Kiến Tường xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Đồng Tháp Mười, cơ bản đạt chuẩn thị xã văn hóa, đô thị loại 3.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí. Đồng chí Phạm Tấn Hòa - Chủ tịch UBND thị xã được bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy./.

Hữu Bằng

 

Chia sẻ bài viết