Tiếng Việt | English

24/12/2020 - 16:44

21 cá nhân, tập thể đoạt giải trong Hội thi viết 'Sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Long An năm 2020'

Sáng 24/12, Sở Nội vụ tỉnh Long An phối hợp Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết và trao giải Hội thi viết “Sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Long An năm 2020”.

 

11 cá nhân xuất sắc đoạt giải tại cuộc thi

Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết của việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) ở địa phương, Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức. Cụ thể, Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức 2 hội thi theo hình thức sân khấu hóa, 1 hội thi theo hình thức bài viết, 1 hội nghị tuyên truyền, 1 hội nghị tọa đàm.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức trao giấy khen cho các tập thể đoạt giải cuộc thi

Năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Long An cùng Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục tổ chức Hội thi viết Sáng kiến CCHC tỉnh với nội dung giới thiệu mô hình CCHC hiệu quả được thực hiện trong cơ quan, đơn vị. Sau hơn 1 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 72 bài viết gửi về dự thi, trong đó có 28 bài của tổ chức, 44 bài của cá nhân. Các bài dự thi chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt là các giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước;...

Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Ban giám khảo Hội thi - Trần Thị Trúc Liên nhận xét cuộc thi

Qua 2 vòng chấm, Ban Giám khảo chọn ra được 21 bài dự thi có chất lượng, có tính sáng tạo, đề ra được giải pháp mới, thiết thực hiệu quả đề xuất Ban tổ chức trao giải. Kết quả, về tập thể có 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Đối với cá nhân có 1 giải nhất (thuộc về chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông – Ngô Nhật Trường), 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Ban giám khảo Hội thi - Trần Thị Trúc Liên nhận xét, đa số các bài viết cơ bản bảo đảm về nội dung và hình thức theo yêu cầu thể lệ cuộc thi, trình bày rõ ràng, súc tích, nội dung bài viết đánh giá được thực trạng, sự cần thiết của các giải pháp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số bài viết bị lạc đề, thiếu sự đầu tư, nội dung sơ sài.

Kết thúc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức cho rằng, qua các cuộc thi, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nghiên cứu, sáng tạo tìm ra những sáng kiến, giải pháp mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng thống nhất hành động, chung tay CCHC./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết