Tiếng Việt | English

21/12/2018 - 18:33

Bà Lê Thị Thu Hồng được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Long An

Sáng 21/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam – Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được cùng 111 đại biểu dự đại hội.

Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam – Nguyễn Thị Ngọc Phượng tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng, quản lý chặt chẽ, hoạt động hiệu quả; toàn tỉnh kết nạp được 1.073 hội viên, nâng tổng số hội viên là 5.108 người.

Các cấp hội chủ động tham mưu, đề xuất, tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh ủng hộ được gần 35 tỉ đồng (vượt gần 250% so với Nghị quyết Đại hội lần III là 10 tỉ đồng). Từ đó, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin gặp khó khăn về nhà ở, gia đình nạn nhân nghèo ở vùng sâu vùng xa, nạn nhân bị tật nguyền,…

Ngoài ra, các cấp hội trong tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 100 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương với tổng số tiền 3,06 tỉ đồng. Đặc biệt, Hội Đồng hương Long An tại TP.HCM giúp vận động xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà với số tiền 700 triệu đồng. Các tổ chức, cá nhân còn hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn, tặng tập, gạo, quần áo, xe đạp,.. trị giá gần 5,3 tỉ đồng; tặng 5.866 xe lăn và 6 xe lắc trị giá 1,5 tỉ đồng. 

Đồng thời, hội phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh tổ chức khám và điều trị bệnh, phục hồi chức năng miễn phí cho 16.844 lượt nạn nhân, người nghi phơi nhiễm, người khuyết tật trị giá trên 2,1 tỉ đồng,…

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được chúc mừng và ghi nhận những thành tích của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động hàng năm; đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; chú trọng công tác vận động nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội

Đại hội tín nhiệm bầu bà Lê Thị Thu Hồng làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh lần IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác hội./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết