Tiếng Việt | English

05/11/2019 - 18:41

Bến Lức, Cần Giuộc: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Ngày 05/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên đang sinh hoạt trên địa bàn 2 huyện Bến Lức và Cần Giuộc nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2019)

Ngày 05/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Lức tổ chức trao tặng Huy hiệu 40, 45, 50, 55, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên đang sinh hoạt trên địa bàn huyện.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tại Bến Lức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tại Bến Lức

Đợt này, huyện có 15 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đặc biệt, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là Cao Tấn Phương và Nguyễn A đang tham gia sinh hoạt tại Đảng ủy cơ sở xã Long Hiệp.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đến huyện Cần Giuộc trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Măng, Đảng bộ cơ sở xã Trường Bình.

Dịp này, Huyện ủy Cần Giuộc cũng trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Năm; 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Thịnh. Cả 2 đảng viên đều sinh hoạt tại Đảng bộ xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc.

Được biết, đợt 7/11 năm nay, Đảng bộ huyện Cần Giuộc có 11 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhân Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; nâng tổng số đảng viên được nhân Huy hiệu Đảng hơn 700 đảng viên.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tại Cần Giuộc.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tại Cần Giuộc

Trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ, các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Lê Hạnh - Thành Phát

Chia sẻ bài viết