Tiếng Việt | English

30/08/2016 - 09:33

Lãnh đạo tỉnh Long An thăm Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận

Ngày 29/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Tân An và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đến thăm Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận, tọa lạc tại phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An.


Lãnh đạo tỉnh đến thăm Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận

Nhà Tổng Thận là tư gia của Cai tổng Trần Khắc Thận, quê quán tỉnh Quảng Nam, được xây dựng từ năm 1892. Sau khi giành chính quyền thành công tại tỉnh lỵ Tân An vào ngày 22/8/1945, Nhà Tổng Thận được chọn làm trụ sở công khai của Tỉnh ủy Tân An. Nơi đây, Tỉnh ủy tổ chức 3 cuộc hội nghị để bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng về xây dựng chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám ở Tân An. Cuối tháng 10-1945, quân Pháp tấn công Tỉnh ủy Tân An. Để bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài, Tỉnh ủy rút khỏi Nhà Tổng Thận, về Mộc Hóa.

Sau năm 1975, Nhà Tổng Thận thuộc sự quản lý của UBND thị xã Tân An. Ngày 12/11/1998, Nhà Tổng Thận được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Năm 2009, Nhà Tổng Thận được đầu tư kinh phí để trùng tu, tôn tạo nhằm phục vụ công tác giáo dục truyền thống và phát triển du lịch của tỉnh.

Được biết, đến thăm Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận, ngoài ý nghĩa tìm hiểu lịch sử quê hương, đây còn là hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2016)./.

Nguyễn Ngọc

Chia sẻ bài viết