Tiếng Việt | English

15/04/2020 - 08:25

Quyết liệt chống dịch bệnh, sẵn sàng chiến đấu

Ngày 14/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang (LLVT) Long An.

Lực lượng vũ trang Long An thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, LLVT Long An tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến dịch, triển khai các biện pháp cần thiết phòng, chống dịch hiệu quả. Trong giai đoạn 1, 2, LLVT tham mưu thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trường Quân sự tỉnh và 9 khu vực cách ly y tế, thiết lập khu cách ly cho 46 cán bộ, chiến sĩ Đội K73 làm nhiệm vụ ở Campuchia về nước. Đã tiếp nhận, cách ly tập trung 559 người, đến nay, hoàn thành cách ly 488 người, còn 71 người
đang được cách ly. LLVT phối hợp công an, biên phòng và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, nắm chắc số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, kiên quyết xử lý các đối tượng buôn lậu, vượt biên trái phép, trốn tránh kiểm dịch, cách ly trên tuyến biên giới. Đến nay, đã phối hợp thành lập 55 chốt kiểm soát/132,97km đường biên giới.

LLVT Long An thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu năm 2020; quản lý quân số; tổ chức đóng quân canh phòng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; chấp hành nghiêm lệnh cấm trại, những trường hợp đi công tác, giải quyết nhiệm vụ đột xuất được tổ chức chặt chẽ và bảo đảm phòng dịch đúng quy định,…

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn chỉ đạo LLVT Long An tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tiếp nhận, cách ly phòng, chống dịch giai đoạn 3; tiếp tục phối hợp công an, biên phòng và các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, góp phần giữ ổn định đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh./.

T.Dũng

Chia sẻ bài viết