Tiếng Việt | English

05/11/2021 - 14:44

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh – Trương Văn Nọ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Cần Đước

Ngày 05/11, Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ấp 5, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ; lãnh đạo huyện Cần Đước, xã Tân Ân và người dân khu dân cư ấp 5 dự.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ trao quà cho gia đình chính sách khó khăn

Là khu dân cư được huyện chọn làm ấp điểm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong năm qua, Ban vận động và nhân dân ấp 5, xã Tân Ân đã đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chuyển biến rõ nét nhất là cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, 99% hộ dân có hố xí hợp vệ sinh, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Ý thức tự quản của nhân dân và trách nhiệm bảo vệ môi trường ngày càng phát huy, nhân dân và Ban ấp trồng 150 cây xanh trên tuyến đường liên ấp 4 - 5, mỗi hộ gia đình có giỏ rác, hố rác hợp vệ sinh, nhân dân tham gia hiến 1.500m2 đất nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn,…

Nhân dân trong ấp đoàn kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Ấp có 318 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 98% tổng số hộ dân trong ấp, khu dân cư giữ vững khu dân cư văn hóa nhiều năm liền. Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Người dân giúp nhau trong sản xuất, chăn nuôi và được hỗ trợ nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội và các hội đoàn thể. Hiện ấp còn 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,6% tổng số hộ dân trong ấp.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Cần Đước, xã Tân Ân tặng bằng khen và giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tốt trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021; tặng 40 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, 20 xe đạp động viên các em học sinh trong ấp vươn lên trong học tập.

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho Ban vận động của ấp, khích lệ tinh thần để Ban ấp cùng nhân dân địa phương tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng chất các phong trào thi đua./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết