Tiếng Việt | English

05/01/2024 - 15:47

Tuổi trẻ Long An nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 4 năm liên tiếp  

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 4, khoá XII, Tỉnh Đoàn Long An được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trao tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Đặc biệt, đây là năm thứ 4 liên tiếp (2020-2023), Tuổi trẻ Long An vinh dự đạt danh hiệu này.

Tỉnh Đoàn Long An được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trao tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Năm 2023, Tỉnh Đoàn Long An tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho thế hệ trẻ.

Các cấp bộ Đoàn duy trì và phát huy hiệu quả Đội Thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, Câu lạc bộ pháp luật, các mô hình tuyên truyền “Phiên tòa giả định”, “Tiết Pháp luật”,…

Trong năm, Đoàn – Hội các cấp tổ chức hơn 520 hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Tỉnh Đoàn phối hợp Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 146 Chương trình trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng tự vệ cho học sinh tại trường THCS, trường TH&THCS trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thông qua Phiên tòa giả định

Bên cạnh đó, Tuổi trẻ Long An tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, toàn tỉnh có 1.601 đoàn viên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đoàn – Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới, như Xuân biên giới - Tết quân dân, Tháng Ba biên giới, Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương.

Đoàn viên, thanh niên khám và phát thuốc miễn phí cho người dân

Năm qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Long An tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội với tổng số tiền trên 9 tỉ đồng. Đoàn – Hội các cấp thực hiện hơn 900 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi hơn 12 tỉ đồng. Công tác chăm lo bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cũng được các tổ chức Đoàn đặc biệt quan tâm. Toàn tỉnh thực hiện 319 công trình Vì đàn em thân yêu với tổng trị giá hơn 2,9 tỉ đồng;…

Công tác chăm lo bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cũng được các tổ chức Đoàn quan tâm

Với những nỗ lực trong năm qua, bên cạnh được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trao tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Tuổi trẻ Long An được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên”; Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen Đơn vị xuất sắc công tác Đội.

Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Bí thư Tỉnh Đoàn – Trần Hải Phú cho biết, bước sang năm 2024, Tỉnh Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An chọn chủ đề công tác “Năm thanh niên tình nguyện” với 12 nhóm chỉ tiêu. Các cấp bộ Đoàn - Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các chương trình đồng hành với thanh niên; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở; phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong công tác tình nguyện và chuyển đổi số./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết