Tiếng Việt | English

27/11/2015 - 17:08

“Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân chất độc da cam”

Đó là phương châm hành động của Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vĩnh Hưng lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, được tổ chức vào ngày 27-11-2015.


Đại biểu dự Đại hội

5 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã huy động từ nhiều nguồn lực hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức như: xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh; cấp học bổng, tặng xe lăn, xe đạp và tặng trên 400 phần quà… Tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn vận động các nhà hảo tâm được gần 190 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đặt ra mục tiêu vận động khoảng 50 triệu đồng mỗi năm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và gia đình vượt qua khó khăn; xây dựng, sửa chữa 2 - 3 căn nhà tình thương cho các nạn nhân da cam gặp khó khăn về nhà ở; 100% các nạn nhân chất độc da cam được quan tâm chăm sóc, thăm hỏi động viên, giúp đỡ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 thành viên, ông Võ Quốc Khánh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vĩnh Hưng nhiệm kỳ 2015-2020./.

CTV Minh Phương

Chia sẻ bài viết