Tiếng Việt | English

20/03/2018 - 16:42

Cần cụ thể hóa tiêu chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hóa"

Sáng 20/3, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Nguyễn Công Trung và Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - Nguyễn Anh Dũng đồng chủ trì Tọa đàm về tiêu chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" khu vực phía Nam.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM, tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, cán bộ văn hóa - xã hội các huyện, thị xã, thành phố và một số xã của tỉnh Long An dự. 

Đa số đại biểu cho rằng bộ tiêu chuẩn còn chung chung, chưa chi tiết, sâu sát với thực tế

Đa số đại biểu cho rằng bộ tiêu chuẩn còn chung chung, chưa chi tiết, sâu sát với thực tế

Sau khi đại diện Cục Văn hóa cơ sở đọc Bản tiêu chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa", các đại biểu có ý kiến đóng góp. Đa số đại biểu cho rằng, bộ tiêu chuẩn còn chung chung, chưa chi tiết, sâu sát với thực tế, cần được xây dựng ngắn gọn, chi tiết. 

Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương - Trần Văn Môn cho rằng các tiêu chuẩn cần được xây dựng ngắn gọn, chi tiết

Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương - Trần Văn Môn cho rằng, các tiêu chuẩn cần được xây dựng ngắn gọn, chi tiết

Phần lớn đại biểu tỉnh Long An cho rằng, nên có “điểm liệt” trong quá trình chấm điểm và cụ thể hóa từng tiêu chí, đồng thời không nên chấm điểm các tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Công Trung ghi nhận những ý kiến đóng góp để có cơ sở xây dựng bộ tiêu chuẩn sát thực tế và đánh giá khách quan danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa"./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết