Tiếng Việt | English

06/11/2015 - 08:10

Long An

Cùng thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2015), ngày 5-11-2015, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành; ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc; ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là các khu dân cư điểm của tỉnh Long An năm 2015.

+ Tại ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trần Văn Cần đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 


Phần hội trong ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua quá trình thành lập và phát triển. Lãnh đạo và các đoàn thể ấp đã báo cáo những kết quả đã đạt trong năm 2015. Trong năm, ấp Thanh Hòa thực hiện tốt việc đoàn kết, xây dựng đời sống kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần, chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; số hộ giàu, khá tăng gần 100 hộ; hộ nghèo và cận nghèo giảm gần 50 hộ, 100% người dân được sử dụng điện,… 99,2% các hộ gia đình trong ấp được bình xét gia đình văn hóa, tỷ lệ mua bảo hiểm y tế 71,4%...

Tại ngày hội, có 4 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và UB MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ban Tổ chức và Hội Cựu giáo chức ấp Thanh Hòa cũng đã tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh nghèo học giỏi trong địa bàn ấp.


Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trần Văn Cần tặng quà trong ngày hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trần Văn Cần đề nghị địa phương nên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt, tăng cường công tác tự quản tại địa phương. Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh tặng ấp Thanh Hòa 10 triệu đồng và một căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng.

+ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, trong năm qua Ban công tác Mặt trận ấp, cán bộ và nhân dân ấp 2/5 đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cụ thể như: Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Vì người nghèo, xây dựng căn nhà tình nghĩa,…Qua đó, đã giúp nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, đời sống của nhân dân trong ấp từng bước được nâng lên. Đến nay, trong ấp có 652/680 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95,88% tổng số hộ trong ấp.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm tặng 10.000.000 đồng cho UBND xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc

Đồng chí Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao thành quả nhân dân ấp 2/5, xã Long Hậu đã đạt trong năm qua. Đồng thời, mong muốn cấp ủy Đảng, các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của các cuộc vận động để cùng góp sức xây dựng quê hương.


Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh – Phạm Ngọc Tiệp trao 1 căn nhà Đại đoàn kết; 1 căn nhà tình thương cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Hậu

Dịp này, UB.MTTQVN tỉnh trao 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng; 1 căn nhà tình thương cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong ấp và trao tặng bằng khen, giấy khen cho 1 cá nhân và 9 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

+ UV.BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 tại ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng.


Đồng chí Lê Thanh Nghiêm trao tiền tượng trưng nhà đại đoàn kết

Đến nay, đa số hộ gia đình ở khu dân cư có cuộc sống ổn định. Qua bình xét cuối năm có 224/242 hộ đạt gia đình văn hóa, có 100% hộ gia đình trong khu dân cư thực hiện tốt quy ước ấp văn hóa. Ban vận động khu dân cư đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên cư trú, thường xuyên phản ánh ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, kết quả bình xét cuối năm, chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Ban Công tác Mặt trận và các chi, tổ hội đều đạt loại mạnh và được nhân dân tin tưởng,...


Lãnh đạo Huyện ủy Tân Hưng trao quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo ấp Cái Tràm

Dịp này, UBND tỉnh cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 5 hộ gia đình, UBND huyện Tân Hưng tặng giấy khen cho 1 tập thể vì thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2015. UBND tỉnh tặng 1 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 30 triệu đồng cho hộ nghèo trong ấp và 10 triệu đồng tiền mặt cho ấp Cái Tràm. UBND huyện Tân Hưng tặng ấp 1 bộ âm thanh trị giá 5 triệu đồng, 1 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 30 triệu đồng và 10 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong ấp./.

Phương Phương-Hùng Thanh-Thành Nhân 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích