Tiếng Việt | English

11/04/2018 - 18:53

Duy trì, nhân rộng những mô hình học tập và làm theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, bằng nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được duy trì, nhân rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Học Bác qua từng mẩu chuyện

Để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, những năm qua, Thị ủy Kiến Tường duy trì thực hiện mô hình kể mẩu chuyện về Bác trong sinh hoạt chào cờ tuần đầu tiên của tháng và phát trên Đài Truyền thanh thị xã đều đặn vào thứ hai hàng tuần. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy - Nguyễn Công Thanh, mô hình này góp phần đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, không chỉ trong đội ngũ CBĐV mà còn tác động đến người dân thông qua hệ thống loa đài đến tận các xóm, ấp.

Thông qua từng mẩu chuyện kể giúp đội ngũ CBĐV ngày càng hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện qua những hành động cụ thể như thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước sinh hoạt, văn phòng phẩm; nêu cao tinh thần trách nhiệm; quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh;...

Mô hình kể mẩu chuyện về Bác được Đảng ủy Công an thị xã duy trì từ năm 2013 đến nay

Mô hình kể mẩu chuyện về Bác được Đảng ủy Công an thị xã duy trì từ năm 2013 đến nay

Hiện nay, mô hình này nhân rộng ra toàn thị xã, được nhiều địa phương, đơn vị hưởng ứng và triển khai thực hiện, tiêu biểu có thể kể đến mô hình “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ sáu hàng tuần” của Đảng ủy Công an thị xã. Phó Trưởng Công an thị xã - Đặng Chí Trung Hiếu cho biết: “Từ năm 2013, Đảng ủy Công an thị xã phân công cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đội nghiệp vụ, công an phường thay phiên kể mẩu chuyện về Bác trong buổi đọc báo sáng thứ sáu hàng tuần. Sau đó, đại diện từng đội nghiệp vụ, công an phường phát biểu cảm tưởng, liên hệ thực tế đơn vị và bản thân để thấy những mặt làm được và chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như hướng khắc phục trong thời gian tới”.

Qua sơ kết, đánh giá kết quả hàng năm cho thấy, mô hình mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, năm 2017, Đảng ủy Công an  thị xã tiếp tục ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện mô hình, đồng thời xác định đây là buổi sinh hoạt chính trị bắt buộc thường xuyên hàng tuần của đơn vị mà mỗi CBCS đều phải tham gia. Lê Thúy Diễm - cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - ma túy Công an Thị xã Kiến Tường, chia sẻ: “Thiết thực học tập và làm theo gương Bác, tôi luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của mình. Từ đó, nỗ lực tự hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực công tác, xứng đáng là chiến sĩ Công an nhân dân”. 

Không chỉ mang tính giáo dục chính trị, tư tưởng, việc thực hiện mô hình còn tạo môi trường để CBCS, nhất là CBCS trẻ rèn luyện kỹ năng phát biểu trước đám đông, điều này rất bổ ích cho CBCS trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Thực tế thời gian qua, từng CBCS luôn giữ vững lập trường chính trị, chấp hành nghiêm điều lệnh, nội dung quy trình công tác, phấn đấu cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hiệu quả thiết thực

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy - Nguyễn Công Thanh đánh giá: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Thị ủy chú trọng thực hiện, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, giáo dục chính trị, tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống cho CBĐV, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng”. 

Bên cạnh duy trì kể những mẩu chuyện về Bác, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Thị ủy đưa vào giảng dạy đối với lớp đối tượng phát triển Đảng, ĐV mới, bồi dưỡng cấp ủy, bí thư chi bộ cơ sở. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, gương “người tốt - việc tốt”. Căn cứ tình hình thực tế, các cấp ủy Đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nghị quyết hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhằm tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo gương Bác, Thị ủy chọn khâu đột phá cải cách thủ tục hành chính như cấp giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi,... bước đầu hiệu quả, được người dân đồng thuận. Cấp ủy cơ sở cũng xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo: Ngày thứ 6 nghe dân nói, bắt đầu từ phường 3, nay tiếp tục duy trì và lan tỏa sang các địa bàn khác; Đi báo việc, về báo công của Đảng bộ Công an; Tiếp sức đến trường của Đảng bộ xã Bình Hiệp; Hũ gạo tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Hưng,... Hiệu quả thiết thực từ những mô hình trên góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người CBĐV trọng dân, gần dân, gắn bó với nhân dân.

Chi hội Phụ nữ ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng học tập và làm theo gương Bác với mô hình “Hũ gạo tình thương”

Chi hội Phụ nữ ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng học tập và làm theo gương Bác với mô hình “Hũ gạo tình thương”

Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng - Đặng Ngọc Lang chân tình nói: “Hiện nay, ấp còn 7 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Để giúp chị em ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên, chi hội triển khai thực hiện mô hình Hũ gạo tình thương gần 3 năm nay. Chi hội còn tổ chức nuôi heo đất, góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế gia đình. Những mô hình này thu hút khá đông chị em tham gia, vừa tạo sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm, vừa góp phần cùng địa phương củng cố, giữ vững các tiêu chí xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới”.

Từ nhận thức và lòng tôn kính đối với Bác, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã duy trì, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn và cũng là giải pháp quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích