Tiếng Việt | English

10/05/2016 - 10:10

Hiệu quả từ những mô hình "Dân vận khéo"

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó, nhiều mô hình Dân vận khéo tiêu biểu với cách làm hay, mang lại hiệu quả, được nhân rộng.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội CCB xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động CCB thường xuyên tham gia sinh hoạt công tác hội. Nhiều CCB tự nguyện hiến đất, góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng xã nông thôn mới.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình hỗ trợ vốn vay như góp vốn xoay vòng cho hội viên trong việc chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện đời sống gia đình. Từng hội viên CCB còn là những tấm gương vượt khó, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, sản xuất, kinh doanh giỏi, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.


Hội viên CCB xã Long Trạch làm kinh tế giỏi góp phần nâng cao chất lượng đời sống

Song song đó, hội còn làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia vào các tổ tự quản đường giao thông nông thôn xanh - sạch - đẹp. Có 7/7 Chi hội CCB tham gia với tổng chiều dài các tuyến đường trục liên ấp 18.872m. Hội được UBND xã phân công phụ trách chăm sóc 72 cây xanh mới trồng trên các đường kênh xã, góp phần tạo cảnh quan môi trường. Mô hình CCB vận động nhân dân cải tạo mạng lưới điện nông thôn từ sau hạ thế đến từng hộ gia đình được người dân đồng tình hưởng ứng.

Cụ thể, Hội CCB làm nòng cốt trong việc vận động hội viên và nhân dân cải tạo mạng lưới điện, xây dựng trụ cột điện xi măng cốt thép thay cho những trụ cột bằng gỗ, tre. Hiện nay, 7/7 ấp đã thay thế 108 trụ cột bêtông, thay 4.320m dây điện không an toàn. Ông Trần Văn Tâm, ngụ ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, cho biết: “Với kết quả thực hiện mô hình cải tạo mạng lưới điện nông thôn, người dân an tâm hơn, không còn lo sợ tai nạn khi có mưa giông, tạo được mỹ quan nơi xóm, ấp, góp phần giữ vững danh hiệu xã văn hóa - nông thôn mới”.

Ngoài ra, Hội CCB làm tốt công tác Dân vận khéo với mô hình “3 không” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (hội viên CCB và các thành viên trong gia đình thực hiện không vi phạm pháp luật, không có tệ nạn xã hội, không vi phạm an toàn giao thông đường bộ). Hội viên CCB phối hợp phát hiện, tố giác, báo Công an xã nhiều nguồn tin quan trọng về tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội tại địa phương. Hiện có 15 hội viên CCB tham gia đội dân phòng của các ấp Xoài Đôi, Phước Vĩnh, Cầu Xây.

Trong nhiều năm qua, Hội CCB phối hợp cùng các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động gia đình, thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, tham gia xét tuyển, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Ngoài ra, CCB còn phối hợp vận động, động viên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia tuần tra, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, luôn bảo đảm quân số và thời gian.

Chủ tịch Hội CCB xã Long Trạch - Lê Hoài Phương cho biết: “Để vận động người dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông nông thôn, trong các cuộc họp dân, hội và ban ấp đều giải thích rõ về các khoản đóng góp, trên cơ sở phát huy tinh thần tự nguyện, dân chủ nên nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân”.

Mong rằng, trong thời gian tới, những mô hình thiết thực, những cách làm hay, sáng tạo của Hội CCB xã Long Trạch sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng, huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết