Tiếng Việt | English

10/08/2019 - 16:19

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang viếng Di tích Ngã tư Đức Hòa

Ngày 10/8, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang viếng thăm cụm Khu di tích Ngã Tư Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dâng hương tại tượng đài đồng chí Võ Văn Tần 

Tại đây, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dâng hương tại tượng đài đồng chí Võ Văn Tần và tham quan di tích.

Khu di tích gồm công viên tượng đài Võ Văn Tần, phù điêu Châu Văn Liêm, đài xử bắn các chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa. Khu vực Ngã tư Đức Hòa được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 05/9/1989.

Tại Ngã tư Đức Hòa đã xảy ra 2 sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương. Đó là sự kiện ngày 04/6/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 5.000 nông dân Đức Hòa đã làm cuộc biểu tình lớn nhất Nam kỳ trong giai đoạn đó, chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp của chế độ thực dân. Đồng chí Châu Văn Liêm cùng nhiều đồng bào đã hy sinh trong cuộc biểu tình này.

Sau cuộc khởi nghĩa năm 1940, địch lập đài xử bắn các chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa quận Đức Hòa để khủng bố tinh thần đấu tranh của nhân dân địa phương. Trong 3 ngày 07, 08, 09/7/1941, nơi đây đã chứng kiến nhiều tấm gương hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Nam kỳ.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang tham quan di tích

Chứng tích vật chất của Khu di tích Ngã tư Đức Hòa qua các thời kỳ hiện còn là Dinh quận Đức Hòa, nơi đồng chí Châu Văn Liêm hy sinh ngày 04/6/1930; khu vực đài xử bắn các chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa năm 1941; hệ thống hầm, lô cốt bảo vệ căn cứ quân sự của Sư đoàn 25 quân đội Sài Gòn xây dựng năm 1964; sân bay quân sự dã chiến của Sư đoàn 25 quân đội Sài Gòn. 

Thời gian qua, Khu di tích Ngã tư Đức Hòa thường xuyên tiếp đón các đoàn khách đến tham quan. Qua đó, giúp nhiều người tìm hiểu về lịch sử của quê hương Đức Hòa nói riêng, tỉnh Long An và cả nước nói chung./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích