Tiếng Việt | English

20/08/2019 - 15:30

Nhiều mô hình mới, cách làm hay qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng, qua 3 năm thực hiện, Chỉ thị 05-CT/TW đạt một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Các cấp ủy nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể.

Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Từ đó, tạo được sự hưởng ứng, vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Công tác phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có nhiều hơn các gương điển hình được tuyên dương ở các cấp.

Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo. Đó là Quảng Trị với “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư”, “Năm doanh nghiệp”,… Bình Phước chọn trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Đồng Tháp chọn đột phá “Mở lòng kết nối xây nguồn lực - khởi nguồn, khởi nghiệp dựng tương lai”. Long An xây dựng nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm,…

Chính phủ và nhiều ban, ngành, địa phương triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,…

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa chủ động trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Một số nơi triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề hàng năm còn hình thức, đơn điệu, chưa tạo được phong trào hành động sâu rộng,…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thành ủy TP.HCM,… chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay, mô hình hiệu quả cũng như những kiến nghị, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng cho rằng, hội nghị diễn ra trong thời điểm đất nước ta từ Trung ương đến địa phương đang tập trung tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và 50 năm ngày mất của Bác.

Ông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Thời gian tới, ông yêu cầu các cơ quan Trung ương, địa phương,… tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,… Quan tâm công tác tuyên truyền; kịp thời giới thiệu, lan tỏa những tấm gương điển hình; kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,… Đặc biệt, tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết