Tiếng Việt | English

23/04/2018 - 20:21

Nữ cán bộ Đoàn năng nổ

Phó Bí thư Đoàn xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Đoàn Trần Thị Như Tâm (SN 1995) rất nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào do địa phương phát động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Như Tâm (bìa phải) cùng đoàn viên thanh niên dọn dẹp lu, vại chứa nước lâu ngày để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Như Tâm vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động do địa phương và Đoàn cấp trên phát động. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, Như Tâm cùng Ban Chấp hành Đoàn xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 2 xe đá, giặm vá đường giao thông nông thôn tại ấp Nhơn Hòa 2 với chiều dài hơn 500m; vận động tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học của Trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo. Ngoài ra, Như Tâm còn tuyên truyền đoàn viên, thanh niên giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia dọn rác thải, nạo vét kênh nội đồng tại ấp Nhơn Hòa 1; tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết; phối hợp cán bộ phổ cập giáo dục, cán bộ văn hóa xã đến nhà tìm hiểu nguyên nhân và vận động các học sinh bỏ học trở lại lớp.

Để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, Như Tâm cùng Ban chấp hành đổi mới hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin như dùng hình ảnh, đoạn video clip xen vào nội dung tuyên truyền. Từ đó, đoàn viên, thanh niên biết được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, các tiêu chí XDNTM,...

Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Nguyễn Thị Tú Trinh nhận xét: “Như Tâm là cán bộ Đoàn năng động, làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức tốt các cuộc họp, sinh hoạt Đoàn định kỳ, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, chung tay XDNTM”.

Hiện nay, dù đang theo học lớp đại học hệ tại chức vào thứ 7, chủ nhật nhưng Như Tâm vẫn sắp xếp thời gian, tham gia đầy đủ các hoạt động Đoàn tại địa phương, phong trào Đoàn cấp trên phát động. Với Như Tâm, công tác Đoàn không chỉ là công việc mà còn là niềm vui, sự trải nghiệm của tuổi trẻ./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết